Có bộ phim nói về 1 ngày đen đủi thứ 6 ngày 13 nhưng cũng đúng ngày đó, hôm qua em đã thi lấy được bằng lái xe rồi mọi ng ạ. Trước lúc thi cũng lên net lục lọi xem có tìm được gì xót lại từ kinh nghiệm của mọi ng đã từng học thi lấy bằng lái xe ô tô ở Nhật để tham khảo, giờ em post lại trình tự ở đây giúp cho các anh chị em nào cũng có ý lấy bằng lái xe như iem mong được hanh thông nhé.
Mới đầu nghe mọi ng nói Nhật là đất nước nổi tiếng nghiêm túc, học và thi khó lắm…:-S:-S:-Sui xời cũng hơi hoắn quẩy mọi ng ạ. Có lẽ đối với ng VN nói riêng và ng nước ngoài nói chung thì rào cản lớn nhất có lẽ là tiếng nhật (gakka). Ngoài vấn đề ngôn ngữ ra sau nữa là thói quen tham gia giao thông ở VN, cách xử lý tình huống. Mẹ nào trình độ tiếng nhật 3kyu trở lên tự tin đi học và đi thi nhé. Em đến nhật được gần 1.5 năm trong đó nửa năm ôm bom về VN, mới bước chân sang Nhật tiếng Nhật bập bõm xóa mù bảng chữ cái hihihi sau dần dần học thêm cũng đỡ hơn. Sở dĩ nói tiếng nhật không cao mà vẫn học và đọc được sách giáo khoa dạy lái xe vì trong sách tất cả chữ kanji đều có phiên âm hiragana cho mọi người không biết có thể tra từ điển dễ dàng, sau nữa tất cả lý thuyết hầu như đều có minh họa bằng hình vẽ, đến người không biết tiếng nhật nhìn hình cũng hiểu. Công nhận ng Nhật đầu tư thật đấy sách giáo khoa biên soạn cẩn thận, từ ngữ ngắn gọn dễ hiểu. Quyển sách luật dày khoảng hơn 300 trang bao gồm cả chữ và hình, trông có vẻ nhiều và khó nhớ nhưng ai đã từng học rồi chắc chắn sẽ nghĩ hoàn toàn ngược lại. các loại sách khi nhập trường được phát gồm:
+ sách dậy các thao tác lái xe (unten kyohon) (master of your driving )
+ luật giao thông (gakka kyohon) quyển này phải học nhiều vì khi thi lấy bằng tất cả là ở đây
+ sách dạy cách sơ cứu khi bị tai nạn giao thông
Khi đăng ký thi luật có thể chọn tiếng anh, tiếng trung quốc..tùy từng ken mà số lượng tiếng có thể nhiều hơn, nếu là các thành phố lớn có rất nhiều thứ tiếng có thể đăng ký thi ký thuyết nhưng phổ biến tiếng trung, anh thì hầu như đâu cũng có.
Lịch học bạn có để đăng ký phù hợp thời gian của mình nên rất tiện. từ lúc học đến lúc tốt nghiệp phải trải qua 2 học phần
- Học phần 1: lý thuyết của học phần 1 gồm 14 chương (15 giờ). Học lái xe trong sân 15giờ. Học xong tất cả phần này bạn phải tra kỳ kiểm tra lái và lý thuyết. thi lái hầu như mọi ng sẽ đỗ sau lần đầu tiên như thi lý thuyết phần này để lấy karimenkyo (đây là bằng bạn phải lấy được để tham gia học lái ngoài đường ở học phần 2) chắc không hẳn ai cũng thuận lợi ngay lần đầu. Cũng có thể vì tiếng nhật không giỏi nên thi lý thuyết nhiều câu học chư hiểu nghĩa hay khi làm đề dịch sai câu hỏi. Phần này mình thi lại 3 lần đấy hihihi nhưng cũng chính vì phần này thi lại nhiều lần nên mình có kinh nghiệm học lý thuyết ở phần sau và không phải thi lại ở phần thi lý thuyết tốt nghiệp nhé. Phổng mũi tý nhưng đến khi thi lấy bằng ở trung tâm lái xe vẫn bị trượt sau mới đỗ. :D:D:D
- Học phần 2 : cũng bao gồm lý thuyết và thực hành, thực hành bạn được lái xe ra đường và có giáo viên ngồi bên chỉ bảo. học hết phần này bạn cũng phải tham gia kiểm tra lý thuyết và thực hành, nếu đỗ bạn sẽ tốt nghiệp và tiếp theo là => tèn tén ten bằng lái xe đã gần trước mặt rồi chỉ còn 1 bước cuối cùng là thi lấy bằng ở trung tâm laayi xe và tòm lấy nó nữa thôi.
Viết tới đây thôi sau lại viết tiếp nhé mọi ng. vì em đã tóm được bằng rồi nên hôm nay tranh thủ ăn uống lêu lổng khao mọi ng trong gia đình đã, khi nào về lại post tiếp8-}