Nhưng sau một thời gian, dưới sự điều tra của cảnh sát Khánh Hoà và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có kết luận rằng thông tin trên là sai sự thật và minh oan cho Thầy Thích Thông Anh, sau quãng thời gian dài Thầy phải sống trong búa rìu dư luận.
Trong chúng ta, tôi tin chắc rằng ai cũng không muốn mình bị kết tội oan, trên thế giới ảo vốn khó có thể kiểm soát sự lưu truyền thông tin này. Vậy nên, nếu như đã biết thông tin nào là sai sự thật, gây oan ức cho ai đó, phải chăng ta nên gỡ bỏ để điều oan ức đừng xảy đến với người khác ?
Xin cảm ơn Ban quản trị đã đọc và tiếp nhận phản hồi này.