Nhiều người có quan niệm nhầm lẫn rằng cha mẹ chuyên về khoa học kỹ thuật thì con cái sẽ học giỏi các môn tự nhiên và kém các môn ngôn ngữ, văn học, điều này không đúng!

Nhiều bậc cha mẹ rất quan tâm đến việc giáo dục con cái và với thế mạnh trong lĩnh vực tự nhiên, họ có thể kèm cặp rất tốt cho con trong việc làm bài tập toán. Nhưng với các môn xã hội như ngôn ngữ, văn học, nhất là các môn tập viết, luyện vần, làm văn thường cha mẹ sẽ gặp hạn chế hơn.

Cha mẹ theo ngành kỹ thuật thường chia sẻ lo lắng với các giáo viên việc di truyền cho con học giỏi các môn tự nhiên như toán, lý và gặp khó khăn trong việc học các môn ngôn ngữ giống như cha mẹ.

Tuy nhiên, các giáo viên khi nói về vấn đề này đã lên tiếng rằng “hai việc này không hề liên quan, không có chuyện cha mẹ theo ngành kỹ thuật thì con học kém các môn ngôn ngữ”. Vấn đề có thể nằm ở việc cha mẹ gặp sai lầm trong cách dạy trẻ.

3 điều quan trọng khi chọn trường cho con, nếu quên sẽ khiến con càng học càng 'hụt hơi', mất hết tuổi thơ

Ép con học thêm quá nhiều

Nghe có vẻ hơi ngược nhưng cha mẹ quá lo lắng trong việc giúp trẻ học tốt các môn ngôn ngữ vô tình đưa trẻ đến những áp lực, đôi khi chính cha mẹ sẽ mắc sai lầm trong việc tìm cách dạy cho trẻ.

hình ảnh

Ép con học thêm quá nhiều chưa chắc đã giúp con giỏi các môn ngôn ngữ

Vấn đề của cha mẹ là quá ám ảnh việc bản thân chỉ giỏi chuyên về các môn tự nhiên, khoa học và thiếu sự hiểu biết sâu về các môn ngôn ngữ, con họ rồi cũng sẽ như họ. Và ai cũng biết trẻ phải được học đồng đều các môn, thế là cuộc chiến cho con học “khổ luyện” để không lặp lại như cha mẹ bắt đầu.

Các vị phụ huynh có thể rối lên và cho con đi học thêm thật nhiều ở các lớp ngôn ngữ dù trẻ chỉ mới đi mẫu giáo. Việc này khiến trẻ bị dồn ép, đôi lúc học càng kém đi hoặc một trường hợp khác là đến lớp 1, vì quá tự tin vì được học trước mà dễ mắc sai lầm nên điểm vẫn kém.

Sợ con lặp lại thiếu sót của bản thân

Việc học ngôn ngữ rất quan trọng cho con đường học tập lâu dài sau này khi mà con sẽ cần viết văn, làm luận văn, thi biện luận… Dù con giỏi các môn khoa học nhưng vẫn có lúc con cần ngôn ngữ để thể hiện.

Mặt khác cha mẹ cảm thấy bản thân học lệch, điểm số không tốt khi học ngôn ngữ nên muốn con mình có thể khắc phục vấn đề của đời trước. Cha mẹ muốn con có một điểm số toàn diện, học đều nhưng quên mất giúp con tự giác học tập và khắc phục các vấn đề khiến con tiếp thu kém.

Một khi phương pháp và thái độ học tập của con không tốt thì dù văn hay toán con cũng bị kém. Ngay từ lúc này cha mẹ nên loại bỏ suy nghĩ con học kém ngôn ngữ do cha mẹ giỏi tự nhiên.

Tham gia học cùng con

Không có cha mẹ hoàn hảo nhưng cha mẹ vẫn có thể lắng nghe vấn đề của con và cùng tìm cách giải quyết. Trong trường hợp này, nếu cha mẹ thấy mình không đủ trình để dạy cho con các môn văn học, ngôn ngữ, hãy mạnh dạn tham gia làm bài tập cùng con.

hình ảnh

Làm bài tập cùng con, cha mẹ cùng con tiến bộ là một cách khuyến khích trẻ học tốt hơn

Cha mẹ có thể vận dụng phương pháp học của mình để tìm ra cách giúp con tiếp thu nhanh hơn. Như vậy, không chỉ môn ngôn ngữ mà bất cứ môn nào con cũng sẽ dễ dàng tiếp thu nhờ phương pháp học hiệu quả được cha mẹ “chân truyền”.

Khi cùng con học, lượng kiến thức về môn ngôn ngữ của cha mẹ cũng sẽ được bổ sung, còn có thể làm gương cho con về tinh thần học tập, không ngại khó, không giấu dốt.

Cha mẹ không nên quá lo lắng và áp đặt suy nghĩ vào con rằng cha mẹ làm kỹ thuật thì con học môn xã hội kém, điều này dễ khiến con suy nghĩ sai lệch và thực sự học kém. Trên thực tế, mỗi người sẽ có cách tiếp thu khác nhau và có những trẻ học giỏi cả văn lẫn toán, quan trọng là cách học của trẻ.

Thông tin và ảnh: QQ