Giờ đây, mọi phụ huynh đều nhận thức được rằng thời gian con cái họ xem ti vi nên được giới hạn.  Nhưng trên thực tế, việc bật màn hình có thể giúp cha mẹ hoàn thành công việc xung quanh nhà hoặc có một ít phút dành cho bản thân. Tuy nhiên, nếu con quá mải mê xem ti vi thì sao?

Một người mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm giúp con rời mắt khỏi ti vi của mình. Chẳng là con trai ở nhà với ông bà, bố mẹ đi làm cả ngày. Tuy nhiên, khi bố mẹ về nhà thì thấy con không hề mừng rỡ, chỉ nằm ườn xem ti vi. Người mẹ cũng đã lắp camera ở nhà và thấy rằng ngoài ba bữa ăn, cậu con trai nhỏ hoàn toàn dán mắt vào ti vi.

Vì thế, người mẹ quyết định mua một chú mèo con tặng cho con trai. Cô hy vọng rằng với chú mèo, em bé sẽ đùa vui thỏa thích thay vì xem ti vi cả ngày. Ngày đầu về nhà, chủ tớ đã rất hòa hợp, hợp hơn cả mong đợi của người mẹ. Đặc biệt là khi cô đến chỗ làm và mở camera, cô thấy rằng con mèo và con trai cô đang vui vẻ ngồi xem ti vi với nhau.

hình ảnh

Tưởng rằng 2 anh em sẽ chạy nhảy vui đùa, nào đâu 'hoàng thượng' còn rủ sen coi phim chung (Ảnh Sanook)

“Tôi đã sai ở chỗ nào, tại sao thằng bé không chạy nhảy quanh nhà với con mèo”, người mẹ bất lực hỏi. Cư dân mạng đồng loạt trả lời:

“Chẳng phải chú mèo đã trông giữ con trai cô hay sao, đừng đòi hỏi nó cao quá”

“Lẽ ra chị nên mua một con chó, con mèo nhà tôi nó nằm ngủ cả ngày”

Nhiều người cũng chia sẻ những hình ảnh vui vẻ về thú cưng của mình, đặc biệt là niềm yêu thích của những chú mèo đối với ti vi. Đôi khi chúng còn mê mẩn hơn cả con người. Thế nên đừng đòi hỏi một chú mèo có khả năng thay đổi thói quen của một đứa trẻ.

hình ảnh

Con mèo nói ‘Tui đã giúp bà trông con rồi còn gì. Đừng đòi hỏi quá nhiều’”. (Ảnh Sanook)

Các bác sĩ luôn khuyến cáo không nên cho trẻ em tiếp xúc màn hình quá sớm. Theo bác sĩ nhi khoa David Hill, mất khoảng 18 tháng để não của em bé phát triển đến mức các biểu tượng trên màn hình đại diện cho các biểu tượng tương đương của chúng trong thế giới thực. Vì vậy, điều quan trọng là trẻ sơ sinh được giao tiếp xã hội thực tế và không nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày. Nhưng việc chúng xem ti vi có tác hại gì nếu nó không có ý nghĩa gì đối với họ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bé chỉ thích màu sắc? Tiến sĩ Hill đưa ra bằng chứng cho thấy rviệc xem màn hình trước 18 tháng tuổi có tác động tiêu cực lâu dài đến sự phát triển ngôn ngữ , kỹ năng đọc và trí nhớ ngắn hạn của trẻ. Nó cũng góp phần gây ra các vấn đề về giấc ngủ và sự chú ý. Ông cho biết ngay cả khi bật ti vi trong nhà, trẻ không nhìn thì nó cũng làm chậm sự phát triển ngôn ngữ, vì cha mẹ nói chuyện và tương tác với trẻ ít hơn khi ti vi đang bật.

hình ảnh

'Đây không phải là thằng nhỏ bắt mèo xem tivi, mà là con mèo rủ xem tivi cùng', nhiều cư dân mạng cho rằng mèo không chạy nhảy mà thích xem ti vi nên đem về là sai sách rồi (Ảnh Sanook)

Xem ti vi có vẻ vô hại, nhưng nghiên cứu đã liên kết nó với những tác dụng phụ tiêu cực tiềm ẩn trong sự phát triển của trẻ. Chẳng hạn

Chậm phát triển ngôn ngữ

Kỹ năng sẵn sàng đi học mẫu giáo chậm

Rối loạn chú ý

Các vấn đề về giấc ngủ

Hành vi hung hăng

Ít kỹ năng xã hội hơn

Ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến thành tích học tập

Béo phì

Các chuyên gia chỉ ra rằng nếu cha mẹ cùng xem ti vi với con thì sẽ giảm thiểu những tác động tiêu cực này. Nếu cha mẹ xem ti vi cùng con, dành thời gian bên nhau và đặt câu hỏi về những gì chúng nhìn thấy, họ sẽ thu hút một phần não bộ của chúng khác với khi chúng tập trung xem chương trình một mình. Việc này cũng giúp giám sát các chương trình phù hợp hay không phù hợp cho trẻ.

Hãy nhớ rằng - xem ti vi bao gồm cả thời gian xem màn hình ti vi, điện thoại, máy tính xách tay hay máy tính bảng. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên xem thiết bị một giờ hoặc ít hơn. Họ không khuyến nghị tất cả cho trẻ em dưới hai tuổi ngoại trừ những thứ như trò chuyện video với gia đình. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra các khuyến nghị tương tự.

Trên 5 tuổi, các nguyên tắc chính thức chỉ cho biết sử dụng khả năng đánh giá tốt nhất của cha mẹvà "giới hạn" thời gian sử dụng thiết bị. Hầu hết trẻ em Mỹ dành khoảng ba giờ mỗi ngày trước ánh màn hình. Giới hạn khuyến nghị một giờ sẽ biến mất ở tuổi 5, nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian không được giới hạn. Cha mẹ biết rõ nhất con mình. Nếu con dành cả ngày ở trường, ngồi ăn tối, chơi thể thao, đọc sách, làm bài tập về nhà - sau đó muốn xem ti vi - hãy để chúng làm. Đến thời điểm đó, nó có lẽ không thành vấn đề, và giờ đi ngủ đã đến gần. Nói cách khác, hãy đảm bảo một ngày của trẻ được cân bằng.

Việc nuôi dạy con cái không hề dễ dàng và ti vi là một vật trợ giúp khiến mẹ cảm thấy như có thêm một đôi tay. Nhưng hãy cố gắng tìm các giải pháp thay thế nhiều nhất có thể để giúp con vui chơi. Trẻ em tiếp xúc với ti vi càng sớm thì càng có nhiều kết quả tiêu cực từ nó. Mặc dù nó có thể khó khăn hơn và đòi hỏi nhiều năng lượng hơn, hãy dành không gian trong ngày cho những ý tưởng không sử dụng thời gian trên màn hình. Những thói quen mà trẻ xây dựng khi còn nhỏ sẽ gắn bó với chúng suốt đời. Dạy chúng cách phân vùng với màn hình có thể dẫn đến việc đó sẽ là cơ chế đối phó của chúng trong tương lai. Hãy giúp con cố gắng cân bằng giữa việc thoải mái với bản thân và thúc đẩy bản thân tránh thời gian xem ti vi nhiều nhất có thể. Khi bạn cần đặt tổng của mình trước màn hình.