Nghiên cứu cho thấy mẹ thuộc nhóm máu O sẽ sinh ra con có sức đề kháng vượt trội, đặc biệt nếu là bé trai thì khả năng sinh sản của chúng thật mạnh mẽ.
Trên thế giới, số người mang nhóm máu O chiếm hơn 40%. Người ta thường đùa những người mang nhóm máu O là người “thiệt thòi” vì nhóm máu O có thể truyền cho cả bốn nhóm A, B, AB, O nhưng lại chỉ nhận được của nhóm mình là O.
Theo các nhà khoa học, mỗi nhóm máu sẽ có đặc trưng về sức khỏe và tính cách. Cụ thể, người có nhóm máu O dễ bị tấn công bởi những loại vi khuẩn và virus như quai bị, dịch hạch, tả, lao hơn người mang các nhóm máu khác.
Ngoài ra, họ sẽ có nguy cơ bị loét dạ dày tá tràng cao hơn 35% so với những người có nhóm máu A, B và AB.
Đặc biệt, thống kê dựa trên dữ liệu thu thập được từ 750.000 người cho thấy những người thuộc nhóm máu O có sức đề kháng tốt hơn với virus corona so với những người thuộc các nhóm máu còn lại.
Riêng người Nhật tin rằng những người có nhóm máu O là những người hào phóng, đam mê, hòa đồng, thành công về tài chính. Họ chính là người yêu lý tưởng, hợp với những người thuộc nhóm O và A.
Ở một khía cạnh nghiên cứu khác, trẻ được sinh ra từ các bà mẹ thuộc nhóm máu O sở hữu 4 ưu điểm nổi bật.
1. Ra đời từ phôi chất lượng cao
Những bà mẹ có nhóm máu O thường khó thụ thai hơn những bà mẹ có nhóm máu khác. Nguyên nhân chính là do cơ thể họ có ‘hệ thống” sàng lọc tinh trùng khắt khe hơn. Nhờ đó mà chất lượng phôi sẽ tốt hơn và đứa trẻ đã “thắng” ở vạch xuất phát trước khi sinh ra.
2. Sức đề kháng mạnh mẽ
Mẹ có nhóm máu O thì những đứa trẻ do họ sinh ra có sức đề kháng tốt hơn. Hơn nữa, những đứa trẻ như vậy không dễ bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, thậm chí khả năng mắc bệnh Alzheimer khi về già cũng thấp hơn những trẻ khác.
3. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp
Một loại enzym đặc biệt được tạo ra trong gen của những người mẹ có nhóm máu O, theo đó làm giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tim, giảm 30% nguy cơ mắc huyết khối, đông máu ở con cái của các mẹ này.
4. Trẻ sơ sinh nam có khả năng sinh sản mạnh mẽ
Những đứa trẻ được sinh ra từ bà mẹ có nhóm máu O, đặc biệt là các bé trai sẽ giảm 40% nguy cơ suy sinh dục nam khi trưởng thành và có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Đây có thể nói là “món quà” tuyệt vời nhất mà người mẹ máu O dành cho con trai mình.
Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: thesun
Tuy nhiên, các bà mẹ nhóm máu O cần lưu ý:
Bất đồng nhóm máu mẹ con là một trong những nguyên nhân gây bệnh vàng da ở bé sơ sinh. Điều này được lý giải như sau: Nhóm máu O là nhóm máu không hòa hợp với các nhóm máu khác. Trong thai kỳ, máu của mẹ sẽ vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến thai nhi qua dây rốn. Nếu mẹ máu O nhưng thai nhi nhóm máu khác, máu người mẹ sẽ hình thành kháng thể để trung hòa nhóm máu của con, như vậy phản ứng kháng nguyên kháng thể có thể phá hủy hồng cầu thai nhi, dẫn đến bệnh vàng da.
Nếu không được điều trị kịp thời, vàng da ở trẻ sơ sinh có thể đưa đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí phá hủy tế bào thần kinh em bé vĩnh viễn.
Vì thế, mẹ bầu cần phải biết mình thuộc nhóm máu nào và thận trọng hơn nếu mẹ thuộc nhóm máu O.