Với những người lần đầu làm mẹ, việc tắm cho bé có thể gặp muôn vàn khó khăn vì mẹ sợ tay chân lóng ngóng sẽ tổn thương con

Trong thực tế, mỗi lần tắm có thể là thời gian đặc biệt để gắn kết với em bé sơ sinh của mẹ. Nếu không có người phụ giúp, mẹ có thể tham khảo cách tắm cho trẻ sơ sinh mới đẻ sau đây:

3 rủi ro tiềm ẩn khi trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi nằm nghiêng, chỉ tập khi đã đúng thời điểm

1. Bé chưa rụng rốn:

Với bé sơ sinh chưa rụng rốn, mẹ nên chọn một căn phòng ấm áp với bề mặt phẳng, như phòng tắm hoặc kệ bếp, bàn thay đồ hoặc giường ngủ. Phủ lên bề mặt một chiếc khăn dày. Đảm bảo nhiệt độ phòng vì trẻ sơ sinh dễ bị lạnh.

Vật dụng cần chuẩn bị:

- Bọt biển tắm cho bé hoặc khăn lau sạch

- Khăn tắm sạch lót phía dưới

- Tã sạch

- Quần áo sạch

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn India Express)

- Nước ấm (nên dùng nhiệt kế đo để đảm bảo nhiệt độ luôn ở khoảng 37 – 38 độ C)

- Khăn sạch lau khô bé

Quan trọng: Không bao giờ để em bé một mình, thậm chí trong một khoảnh khắc. Nếu bạn phải nghe điện thoại, tắt bếp, hoặc bất cứ điều gì, hãy đảm bảo mang theo em bé.

Các bước tắm bé:

Đầu tiên, đặt bé lên miếng vải lớn lót trên mặt phẳng. Sau đó cởi quần áo cho bé – giữ đầu trẻ bằng một tay. Bọc em bé trong một chiếc khăn, chỉ để lộ những bộ phận đang tắm.

Sử dụng miếng bọt biển tắm cho em bé hoặc khăn lau, làm sạch lần lượt các khu vực. Bắt đầu sau tai, sau đó di chuyển đến cổ, khuỷu tay, đầu gối, giữa các ngón tay và ngón chân. Chú ý đến nếp nhăn dưới cánh tay, sau tai, quanh cổ.

Nên tắm đầu bé cuối cùng để bé không bị lạnh. Để tránh bị ướt mắt bé, hãy nghiêng đầu ra sau một chút. Không cần dầu gội, chỉ cần sử dụng nước.

Che chắn phần trên của bé khi mở tã và lau rửa phần dưới. Rửa bé gái từ trước ra sau. Nếu có một chút dịch tiết âm đạo, đừng lo lắng - và đừng cố gắng lau sạch tất cả. Nếu một cậu bé bị cắt bao quy đầu, không rửa cho đến khi nó lành.

Nhẹ nhàng thấm khăn cho đến khi da bé khô, không nên chà xát vì sẽ gây kích ứng.Thời gian tắm đã kết thúc, và em bé của bạn đã sẵn sàng cho một chiếc tã và quần áo sạch.

2. Bé đã rụng rốn

Khi đã rụng rốn, cách tắm cho trẻ sơ sinh sẽ khác, bé có thể được tắm trong thau hay chậu. Không phải tất cả các em bé đều thích quá trình chuyển đổi, vì vậy nếu em bé của bạn quấy khóc, hãy quay lại tắm bằng khăn lau hay bọt biển trong một tuần hoặc lâu hơn, sau đó thử lại. Tắm cho bé là một quá trình một sự điều chỉnh cho cả bé và bố mẹ.

Chuẩn bị:

Tìm một bồn tắm trẻ em làm bằng nhựa dày có kích thước phù hợp với em bé của bạn. Nên tìm loại có mặt chống trơn trợt. Đổ đầy thau bằngnước ấm - không nóng. Sử dụng một tay để đỡ đầu em bé, sau đó từ từ hạ thấp bé xuống.

Sử dụng khăn mặt hoặc miếng bọt biển tắm cho bé, rửa mặt và tắm đầu cho bé bằng xà phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh. Nhẹ nhàng rửa phần còn lại của bé bằng nước và một lượng nhỏ xà phòng.

Khi thời gian tắm kết thúc, quấn em bé trong một chiếc khăn ngay lập tức, che đầu em bé cho ấm. 

Như vậy là mẹ đã biết cách tắm cho trẻ sơ sinh mới đẻ, rất đơn giản nhưng đừng quên:

- Không bao giờ để bé 1 mình

- Luôn pha nước lạnh trước rồi mới rót nước nóng vào thau, chậu tắm bé

- Nhiệt độ nước ấm phù hợp

- Tắm đầu bé cuối cùng

- Không tắm quá lâu, 10 phút là lý tưởng

Bài và ảnh tổng hợp từ WEBMD