Do thời tiết thay đổi, cũng có khi do cơ địa của bé nhạy cảm, mà tình trạng bị hăm da hay xuất hiện ở 1 số bé. Với bé nhà mình, tình trạng bị hăm da thường xuyên xảy ra với bé trong suốt mấy tháng đầu. Một ngày, bé đi ị nhiều lần nên không thể tránh khỏi việc bị hăm da. Có khi, bé đau rát do chạm vào bỉm lại quấy nhiều hơn.

Nhìn bé bị đau vậy thương xót bé lắm, chỉ muốn tìm cách nào đó để bé giảm bớt bị đau thôi. Mình thì hay gom mua chè tươi về nấu nước để cho bé rửa sau mỗi lần bé đi ị. Rửa nước chè tươi cho bé sạch lắm đó các mẹ ạ, lại bớt được cả mùi hôi do bé phải đóng bỉm nhiều nữa ý. Sau khi rửa xong, các mẹ cũng nên xoa phấn rôm cho bé để da bé được khô thoáng nhé.

Trầu không - dược liệu dùng cho bệnh Gút

Nếu bé nhà mình mà bị hăm nặng quá, thì các mẹ nên giã nước lá trầu không lọc lấy nước chấm lên vết hăm cho bé hàng ngày cho vết hăm nhanh khô nhé. Nước lá trầu không có tính nóng, nên ngày chỉ nên xoa 1 lần thôi nhé. Khi vết thương khô rồi thì các mẹ lại quay về rửa nước chè cho bé như ban đầu nhé.

Các mẹ cứ kiên trì rửa nước chè tươi cho bé, như cách mình đã làm thì bé cũng hiếm khi bị hăm nhiều nhé. Bên cạnh đó, việc đóng bỉm cho bé hàng ngày các mẹ cũng nên chú ý thay thường xuyên cho bé, tránh để lâu sẽ dẫn đến tình trạng bé bị hăm nhiều hơn nhé.