Cắt móng tay cho bé sơ sinh tuy đơn giản nhưng nếu không cẩn thận, mẹ có thể gây tổn thương cho con và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Những ngón tay bé xíu và đáng yêu không ngừng ngọ nguậy, gây khó khăn cho mẹ rất nhiều khi cắt móng tay cho bé, chỉ e sơ sẩy sẽ cắt phạm vào da con. Đã vậy, móng tay bé sơ sinh lại nhanh dài nên mẹ cứ phải cắt thường xuyên. Do đó, một tháng sẽ có vài lần mẹ trở nên “căng thẳng” vì phải làm một việc mà mẹ không hề thấy “tự tin” chút nào.

Bé gái phòng rộp ngón tay cái vì thường xuyên đưa lên miệng ngậm: Chuyên gia cảnh báo 4 tác hại

hình ảnh

Không sao đâu, chỉ cần mẹ chú ý đừng phạm những sai lầm dưới đây khi cắt móng tay cho con là sẽ an toàn cho bé thôi.

1. Cắt quá sát chân móng

Khi cắt móng tay cho con, nếu mẹ cắt quá sâu có thể làm đầu ngón tay con chảy máu, dễ nhiễm trùng. Vì vậy, mẹ đừng cắt sát chân móng nhé. 

2. Cắt móng tay con vào buổi tối

Theo quan niệm dân gian, cắt móng tay cho con vào buổi tối là điều cấm kỵ vì có thể làm trẻ gặp những điều không may mắn đồng thời hay đau bệnh. Mặc dù đây là thông tin có vẻ “mê tín” nhưng mẹ biết không, khoa học cũng đã chứng minh cắt móng buổi tối là có hại cho sức khỏe của bé. Lý do là vì móng nằm gần các dây thần kinh ở đầu ngón tay giúp điều tiết mạch máu và điều hòa thân nhiệt cơ thể. Vào buổi tối, các dây thần kinh của trẻ đã vô cùng mệt mỏi. Chính vì vậy không nên đụng vào khu vực này.

Mặt khác, mẹ cũng tránh cắt móng tay cho con vào buổi tối vì dưới ánh đèn, nếu mẹ không nhìn rõ sẽ dễ cắt phạm vào da thịt làm tổn thương con.

3. Cắt móng tay khi con khóc

Khi con khóc tức là con đang cảm thấy khó chịu trong người, nếu mẹ giữ tay bé để cắt móng tay sẽ gây khó chịu, khiến con càng khóc và vẫy vùng hơn. Như vậy mẹ sẽ cảm thấy áp lực khi cắt móng tay cho con, dễ cắt vào tay con gây chảy máu. Yên tâm nhất là mẹ nên cắt móng tay cho con khi bé đang ngủ

4. Cắn móng tay con

Mẹ tuyệt đối không dùng miệng cắn móng tay cho bé. Hành động này có thể đưa vi trùng từ miệng của mẹ vào bất kỳ vết cắn nhỏ nào trên ngón tay con và gây nhiễm trùng. Mẹ đừng chủ quan vì ngón tay của bé rất nhỏ so với răng của mẹ. Do đó mẹ không thể biết liệu mình có thể làm đau con không.

Trong trường hợp móng tay con dài mà mẹ chưa kịp cắt cho con thì mẹ có thể dùng tạm bao tay để hạn chế con quơ tay trầy xước mặt. Tuy nhiên, theo chuyên gia mẹ không nên sử dụng bao tay trong thời gian dài vì trẻ sơ sinh cần phát triển khả năng khám phá, cảm nhận bằng ngón tay và tập cầm nắm.