Nhiều bà bầu kháo nhau uống hoa đậu biếc để thanh lọc cơ thể, lại tốt cho thai nhi. Nhưng lại không biết thực hư thế nào, bà bầu có nên uống loại trà này không?

Trà thảo dược rất tốt nhưng không phải với tất cả mọi người. Một số loại trà thảo dược được coi là có thể gây kích thích tử cung, không có lợi cho bà mẹ mang thai. Vậy với trà hoa đậu biếc thì sao?

Màu xanh tím rất bắt mắt, gợi sự thanh mát của một cốc trà hoa đậu biếc thật sự rất bắt mắt. Hóa ra, cũng như màu sắc quyến rũ của mình, trà hoa đậu biếc mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Nó có thể chống oxy hóa cực mạnh, tăng cường thị lực và ngăn ngừa một số bệnh tật ở người. Nhưng liệu bà bầu uống trà hoa đậu biếc có nên?

Bà bầu uống trà hoa đậu biếc được không?

hình ảnh

Hoa đậu biếc có màu xanh đậm. Khi dùng để pha trà nó cũng cho màu xanh tím rất đẹp. Trà rất dễ tan trong nước, được cho là ai cũng phù hợp để sử dụng hàng ngày. Những bà bầu giảm thị lực, hoa mắt, có nguy cơ tiểu đường rất thích hợp để dùng trà hoa đậu biếc.

Nhìn chung, đây là loại trà thích hợp cho bà bầu nhâm nhi, vừa đem lại sảng khoái vừa được nhiều lợi ích sức khỏe.

Tuy nhiên, hoa đậu biếc là một loài hoa có tính hàn. Nếu sử dụng với liều lượng quá nhiều, nó có thể gây tác dụng phụ. Do đó, bà bầu uống trà hoa đậu biếc nên biết tiết chế liều lượng để tránh những tác dụng phụ không mong muốn nhé.

Những lợi ích khi bà bầu uống trà hoa đậu biếc

1. Phòng ngừa tiểu đường thai kỳ

Nếu bà bầu được chẩn đoán có nguy cơ tiểu đường thai kỳ hoặc đang mắc bệnh này thì trà hoa đậu biếc là một giải pháp tuyệt vời. Tác dụng cân bằng và kiểm soát đường huyết trong máu của trà hoa đậu biếc giúp mẹ bầu có thể kiểm soát được tình trạng bệnh. Ngoài ra, nó còn giúp cản trở quá trình hấp thụ glucose từ các thực phẩm dung nạp để mang đến cho mẹ bầu một nền tảng sức khỏe tốt nhất.

2. Phát triển não bộ thai nhi

Hợp chất acetylcholine trong trà hoa đậu biếc giúp tăng khả năng truyền đạt thông tin giữa các tế bào thần kinh. Mẹ bầu uống trà hoa đậu biếc thì con cũng được hưởng nhờ với khả năng tăng cường hoạt động nhận thức, tư duy của não bộ, giúp thai nhi thông minh hơn.

3. Dùng hạ sốt tự nhiên

Bà bầu nếu cảm sốt, có thể uống trà hoa đậu biếc như một bài thuốc kháng sisnh tự nhiên. Ngoài công dụng hạ sốt ra, trà hoa đậu biếc còn giúp mẹ giảm đau tự nhiên bởi những đặc tính tương tự như paracetamol.

4. Phòng ngừa các bệnh về mắt

hình ảnhKhi mang thai, thị lực của một số bà bầu sẽ giảm mạnh gây ra hiện tượng hoa mắt, mờ mắt. Điều này là do tác động của sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể. Để hỗ trợ điều trị, mẹ có thể chọn trà hoa đậu biếc như một bài thuốc tự nhiên. Sở dĩ như vậy vì loại trà này chứa proanthocyanidin, giúp thúc đẩy mạch máu được lưu thông, có lợi cho mao mạch của mắt.

5. Đem lại làn da mịn màng, sắc vóc săn chắc

Trà hoa đậu biếc chứa lượng lớn vitamin A, C, E cùng các chất chống oxy hóa khác. Chúng sẽ có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, làm chậm quá trình oxy hóa, tăng đàn hồi cho da. Nhờ đó, nó đem lại làn da mịn màng và vóc dáng săn chắc cho mẹ bầu.