Khó thở dùng dầu gió. Đau bụng nhớ dầu gió. Đau đầu không quên dầu gió. Nhiều người Việt gắn với dầu gió như hơi thở nhưng bà bầu dùng dầu gió liệu có an toàn?

Dầu gió được xem là “phương thuốc” hữu hiệu giúp nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn khi bị đau bụng, nhức đầu, chóng mặt,… hay thậm chí là sưng ngứa, phù nề. Nhiều công dụng như vậy, nhưng liệu các mẹ đang mang thai có nên sử dụng dầu gió hay không?  

Bà bầu có nên sử dụng dầu gió không?

Dầu gió có vị cay, tính mát với thành phần chủ yếu là các loại tinh dầu. Với những công dụng như giảm đau, sát trùng, giảm ho, hạ sốt,… dầu gió được rất nhiều người tin tưởng sử dụng hằng ngày để cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây không phải là “phương thuốc” hữu hiệu dành cho phụ nữ đang mang thai vì dầu gió có chứa tinh dầu bạc hà, long não và cả menthol – những chất hoàn toàn không tốt cho sự phát triển của thai nhi nếu mẹ sử dụng không đúng cách. Các chất kể trên có thể thẩm thấu qua da, đi theo máu vào trong thai và nguy cơ cao gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như dị tật, thai lưu,... Trong đó, đặc biệt có thể kể đến menthol, chất này có khả năng làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khí của phổi, dễ dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy, ít nhiều gây tổn thương đến sức khỏe và sự phát triển của bé cưng trong bụng. Chính vì thế, mẹ bầu cần bỏ ngay thói quen lạm dụng dầu gió, nếu đã lỡ sử dụng quá nhiều dầu gió trong thai kỳ, mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tuy nhiên, nói như thế không phải là mẹ tuyệt đối không được sử dụng, sau tam cá nguyệt đầu tiên, các mẹ vẫn có thể dùng dầu gió hoặc các loại tinh dầu nhưng cần lưu ý tránh lạm dụng và dùng đúng liều lượng phù hợp với phụ nữ mang thai.

hình ảnhNhững điều mẹ bầu cần lưu ý khi sử dụng dầu gió

Sử dụng đúng cách các loại tinh dầu nói chung và dầu gió nói riêng có thể giúp mẹ bầu thoải mái, dễ chịu hơn khi phải đối diện với những cơn buồn nôn, nhức đầu, sưng ngứa trên da,… thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên, để việc sử dụng dầu gió phát huy công dụng thật hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi, các bà bầu nên lưu ý một số vấn đề cực kỳ quan trọng sau:

- Hạn chế dùng trong tam cá nguyệt đầu tiên: Tam cá nguyệt đầu tiên là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm vì thời điểm này thai nhi đang hình thành những những bộ phận trên cơ thể. Để đảm bảo an toàn cho con, mẹ nên hạn chế tối đa việc sử dụng dầu gió, nếu bắt buộc phải dùng, mẹ chỉ nên sử dụng tối đa 1 giọt/ngày.

hình ảnh

- Không được bôi dầu lên những vết thương hở vì dầu gió có thể theo đường này xâm nhấp nhanh vào có thể gây ra những hậu quả khó lường cho thai nhi.

- Sử dụng những loại dầu an toàn, tự nhiên, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đến từ các thương hiệu uy tín. Một số loại dầu gió, tinh dầu phù hợp các mẹ bầu có thể tham khảo chính là tinh dầu cam, tinh dầu tràm, tinh dầu chanh,…

- Nếu muốn sử dụng tinh dầu để tắm, mẹ chỉ nên dùng mỗi lần khoảng 5ml với một lượng nước ấm vừa đủ để cơ thể thoải mái hơn nhưng vẫn không gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

- Mẹ bầu bị suy nhược, huyết áp cao, táo bón tuyệt đối không nên sử dụng dầu gió.

- Để chắc chắn và đảm bảo an toàn, các mẹ nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định dùng một loại dầu gió nào đó nhé.