Những mẹ sinh mổ lần 1 thường phải sinh mổ lần 2. Tuy nhiên, không ít mẹ thắc mắc sinh mổ lần 2 cần phải chuẩn bị gì để an toàn cho cả mẹ lẫn con.

Ở lần sinh mổ thứ 2, thai phụ sẽ phải đối mặt với các rủi ro liên quan đến đến gây mê, nhiễm khuẩn nặng, băng huyết, thuyên tắc ối… Theo thống kê, cứ 1.000 thai phụ thì có khoảng 4-8 người gặp các tai biến sản khoa trên. Đó là lý do mẹ bầu nếu đã sinh mổ lần 1 thì nên nhờ bác sĩ tư vấn trước khi muốn có em bé lần 2. 

hình ảnhẢnh minh họa - Nguồn ảnh: parenting

7 điều mẹ cần biết về sinh thường và sinh mổ trước khi bước vào cánh cửa phòng sinh

Theo chuyên gia sản khoa, người mẹ đã từng sinh mổ một lần nên lưu ý các vấn đề sau nếu muốn có con lần nữa.

Thời gian an toàn giữa 2 lần sinh mổ

Thời gian sinh mổ lần 2 nên cách ít nhất khoảng hai năm tính từ lần sinh mổ đầu tiên. Đây là thời gian đủ để vết mổ cũ hồi phục hoàn toàn cũng như hạn chế đến mức thấp nhất các tai biến cho mẹ và thai nhi. 

Nếu mẹ có thai sớm hơn thời gian này, nhất là khi vết mổ cũ chưa lành hoàn toàn thì có thể dẫn đến tình trạng bục vết sẹo mổ cũ gây nguy hiểm đến tính mạng cho cả sản phụ lẫn thai nhi.

Sinh mổ lần hai nên ở tuần bao nhiêu là tốt

Nếu sức khỏe của người mẹ tốt, ổn định, không có các dấu hiệu bất thường nào trong suốt thai kỳ thì có thể sinh mổ lần 2 khi thai được 39 tuần tuổi. 

Mặc dù từ tuần thứ 37, em bé có thể tự thở và sống được ở môi trường bên ngoài nhưng những tuần cuối của thai kỳ là khoảng thời gian nhiều cơ quan quan trọng trong thai nhi hoàn thiện. Vậy nên, sinh con ở tuần 39 là tốt nhất vì lúc này thai nhi ở tuần 39 đã phát triển tối đa, ít gặp vấn đề về sức khỏe, có lớp mỡ dưới da đầy đủ giúp bé duy trì thân nhiệt ổn định.

hình ảnhẢnh minh họa - Nguồn ảnh: kidstime

Tuy nhiên trong trường hợp sức khỏe mẹ không tốt hay xuất hiện các dấu hiệu bất thường trong thai kỳ thì bác sĩ sẽ quyết định thời điểm mổ lấy thai phù hợp và an toàn nhất cho mẹ.

Về phía sản phụ, nếu trước ngày dự sinh mà thấy có những dấu hiệu sau thì cần nhập viện ngay: ra máu âm đạo, ra nước ối âm đạo, đau bất thường vùng tử cung và bụng dưới, thai không cử động hoặc cử động ít hơn bình thường...

Làm gì nếu mang bầu lần 2 sớm hơn 24 tháng so với lần sinh mổ đầu

Trong trường hợp khoảng cách giữa hai lần mang thai chưa đủ 2 năm với thai phụ đã từng sinh mổ thì người mẹ nên:

- Đi khám thai ngay sau khi nghi ngờ có thai để nhờ bác sĩ tư vấn và có hướng dẫn cần thiết. Đồng thời, mẹ nhớ cung cấp cho bác sĩ đầy đủ thông tin về lần sinh trước như thời gian mổ, lý do mổ, thời gian phục hồi, biến chứng sau sinh…

- Thường xuyên kiểm tra vết sẹo mổ cũ. Nếu vết sẹo chuyển sang màu sắc bất thường hoặc thấy đau thì cần đi khám ngay.

- Nếu được, mẹ nên chọn bác sĩ vững chuyên môn theo suốt từ quá trình khám thai đến sinh mổ để tạo tâm lý an tâm cho mẹ cũng như tăng sự an toàn cho mẹ và thai nhi.