Chắc mọi người cũng đã biết, bắt đầu từ ngày 3/6 là ngày đầu tiên mà 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng miếng SJC.

Điều quan trọng nhất mà ai cũng quan tâm là mức giá bán vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước vừa công bố là gần 79 triệu đồng/ lượng. Tức là mức giá này đã giảm hơn 2 triệu đồng so với giá bán từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng công bố sáng nay.

Theo cam kết của Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank, mục tiêu bán vàng trực tiếp cho người dân là để bình ổn thị trường vàng trong nước, không vì lợi nhuận.

Vậy khi mua vàng ở Ngân hàng nhà nước cần lưu ý điều gì để giao dịch cho thuận lợi, thông tin này đã được đăng tải trên báo rồi mình chia sẻ lại trong bài viết dưới đây cho mọi người cùng biết nhé!

hình ảnh

Người dân xếp hàng chờ đợi để mua vàng tại ngân hàng, ảnh: TTO

Theo thông tin đăng tải trên báo chí chính thống, tại điểm bán vàng miếng SJC bình ổn giá của một ngân hàng thương mại nhà nước, muốn mua, người dân cần mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác, sau đó đi vào quầy giao dịch.

Đây là phiếu bán vàng của Ngân hàng thương mại Nhà nước, theo đó, lượng mua tối thiểu là 1 lượng. Khi đó, người dân sẽ điền các trường thông tin như nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ thường trú. Người dân có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho ngân hàng hoặc tiền mặt. Sau khi hoàn tất các thủ tục, sẽ có thể được nhận vàng miếng mang về.

Nhưng nếu như tổng giá trị mua vàng miếng SJC lớn hơn 400 triệu đồng thì tuân theo luật phòng chống rửa tiền, khách hàng sẽ phải khai báo thêm một tờ phiếu bổ sung thông tin. Cụ thể, các thông tin phải khai báo thêm là nguồn tiền hoặc nguồn tài sản trong giao dịch vàng này đến từ đâu.

Khách hàng có tên làm việc cụ thể tại cơ sở, trụ sở nào, tổ chức ở đâu. Đặc biệt là mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng 6 tháng gần nhất của người đó như thế nào. Và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho ngân hàng hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của ngân hàng.

Theo lịch là đến 14h30 ngày 3/6, đồng loạt 4 ngân hàng Thương mại Nhà nước và công ty SJC sẽ trực tiếp bán vàng miếng SJC cho người dân. Các ngân hàng đều thông báo chỉ bán vàng chứ không mua vào.

hình ảnh

Phiếu điền thông tin để mua vàng tại ngân hàng, ảnh: TTO

Với sự tham gia của Công ty SJC, phạm vi bán vàng bình ổn giá ngày hôm nay không chỉ gói gọn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mà mở rộng thêm 10 tỉnh thành. Các địa điểm chi tiết được công bố công khai trên website của ngân hàng thương mại Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến nghị, trước những diễn biến của giá vàng trong nước và thế giới, người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro cho chính mình.

Là một người đi mua vàng tại ngân hàng, Ông Nguyễn Văn Hùng (Thái Thịnh, Hà Nội) cho biết có mặt ở điểm bán vàng của Vietcombank tại 11 Láng Hạ, Hà Nội lúc 13h chiều nay, lấy số 32. Thế nhưng đến 15h30 ông vẫn phải đợi vì chưa đến lượt mua vàng.

Tại Agribank, BIDV, VietinBank, nhiều khách hàng đến mua vàng cũng chờ đợi.

Giải thích việc này, bà Nguyễn Thị Phượng - phó tổng giám đốc Agribank - cho biết đã chuẩn bị chu đáo cho hoạt động bán vàng miếng SJC trực tiếp cho người dân.

Do chiều nay là buổi đầu tiên ngân hàng trực tiếp bán vàng cho người dân, mặt khác do số lượng khách hàng vượt so với ngày thông thường nên ngân hàng cố gắng để đảm bảo đáp ứng vàng bán cho dân sớm nhất.   

"Những khách hàng đã lấy số từ chiều nay nhưng chưa mua được vàng, Agribank sẽ lưu lại thông tin để ưu tiên bán vào ngày mai", bà Phượng nhấn mạnh.

hình ảnh

Các ngân hàng nhà nước đã bắt đầu bán vàng miếng, ảnh: dSD

Theo thông báo của bốn ngân hàng, khách hàng đến trực tiếp các địa điểm bán vàng để giao dịch, thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay.

Hóa đơn bán hàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức hóa đơn điện tử.

Để mua vàng, khách hàng mang theo giấy tờ tùy thân theo quy định đến trực tiếp các địa điểm bán vàng để giao dịch.

Cách đây 1 tuần, giá vàng miếng SJC được giao dịch 90 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng lao dốc mạnh sau ngày 29-5 khi Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ giao bốn ngân hàng thương mại Nhà nước trực tiếp bán vàng cho người dân.

Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho bốn ngân hàng thương mại nhà nước theo mức giá do Ngân hàng Nhà nước xác định căn cứ theo giá thế giới.

Trước đó, ngày 29-5, trao đổi với báo chí, ông Phạm Quang Dũng - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết với nguồn lực dồi dào và các công cụ hiện có, Ngân hàng Nhà nước có đủ khả năng và quyết tâm để bình ổn thị trường, đạt được mục tiêu như đã nêu trên.

"Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ nhanh chóng được thu hẹp một cách bền vững", ông Dũng khẳng định và lưu ý người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro, do diễn biến phức tạp của giá vàng trong nước và thế giới.