Khi xây cổng cho ngôi nhà nên để cánh cửa mở ra hay mở vào? 

Thực tế nhiều gia đình chỉ chú ý đến thiết kế cổng to đẹp khang trang mà không để ý chọn cổng nhà mở ra hay mở vào. Đây là việc chứng tỏ sự cẩu thả của gia chủ khi không chú ý đến phong thủy. Bởi vì việc này tuy nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cung tài lộc, vận may của gia đình trong thời gian sinh sống tại ngôi nhà!

hình ảnh

Xây cổng nhà mở ra hay mở vào, ảnh: dSD

Vậy khi xây nhà nên để cổng nhà nên mở ra hay mở vào mới tốt

Cổng nhà là một công trình phụ trong tổng thể kiến trúc của ngôi nhà nhưng lại có vai trò đặc biệt quan trọng. Xét về cả thẩm mỹ, phong thủy và ứng dụng thực tiễn.

Theo quan niệm của các chuyên gia phong thủy thì cổng nhà nên mở cửa ra ngoài. Lý do là bởi mở hướng ra ngoài sẽ giúp thu hút vượng khí tốt hơn, cũng như những may mắn, tài lộc sẽ đến với gia đình, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, gia đạo yên ấm, hạnh phúc. Còn nếu cổng nhà mở vào trong thì sẽ khiến cho gia đình luôn lục đục, tiền bạc bị thất thoát.

Tuy nhiên một số nhà ở thành phố, diện tích nhỏ hẹp và cổng nhà không thể mở ra ngoài mà phải mở cổng vào trong cho phù hợp. Để hóa giải lỗi phong thủy trên, gia chủ có thể xây cửa cổng là cửa kéo ngang, hoặc gắn một chiếc gương ở trên tường để cho không gian cổng mở rộng, giảm bớt được phần nào tai ương. Đây là một trong những lí do tại sao, các nhà thường treo gương nhỏ hay gương bát quái trước nhà.

hình ảnh

Hướng cổng mở ra là tốt nhất trong phong thủy, ảnh: dSD

Ngoài ra, mọi người nên lưu ý đặc biệt tới những kiêng kỵ của cổng nhà để đón tài lộc, xua đuổi vận xui nhé!

Thứ nhất là hướng cổng

Khi thiết kế cổng nhà, gia chủ nên chọn hướng mở cổng là hướng Nam, Đông Nam và hướng Đông. Nếu thiết kế cổng nhà lớn thì phía sau cổng nên xây dựng bình phong để người ngoài không thể quan sát mọi thứ trong nhà.

Thứ hai là kích thước cổng

Nếu cổng nhà có kích thước quá to hay quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Mặt khác theo phong thủy, cổng nhà quá hẹp sẽ không nhận được các luồng khí tốt còn cổng nhà quá rộng sẽ tạo điều kiện cho các luồng khí xấu xâm nhập. Cửa cổng nên vuông, ngay ngắn, tránh các kiểu dáng cổng tròn gây bất lợi cho gia chủ.

Thứ ba là kiểu dáng cổng

Ngôi nhà có được một chiếc cổng phù hợp sẽ giúp cho gia chủ hưởng được nhiều tài lộc hơn. Bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn với những chiếc cổng liền một khối và chắc chắn một điều rằng tài sản của bạn sẽ được bảo vệ toàn vẹn. Những chiếc cổng có lỗ là sự lựa chọn phù hợp với những người có tính hướng ngoại và muốn quan sát mọi vật cũng như sự việc bên ngoài. Bạn không nên chọn những loại cổng kiểu vòng cung hay lõm xuống vì điều này cũng đồng nghĩa với việc công danh, tài lộc của gia đình bạn cũng sẽ giảm và đi xuống theo.

hình ảnhChú ý cổng không xây cao hơn nhà, ảnh: dSD

Thứ tư, không xây cổng nhà đối diện phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn do đó phải yên tĩnh kín đáo, vận khí điều hòa nhịp nhàng. Trong khi cổng lại là nơi mọi người đi ra đi vào; là vị trí chuyển đổi trường khí. Nếu cổng hướng thẳng vào cửa phòng ngủ, trường khí xộc thẳng vào đó có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân.

Cổng nhà đối diện với cửa chính sẽ tạo thành một đường thẳng tối kỵ. Trường hợp này xảy ra nhiều ở nhà ống, biệt thự. Ảnh hưởng đến phong thủy, tạo ra sát khí không tốt cho ngôi nhà. Ngoài ra, nếu như cổng nhà đối diện với cửa chính, người ngoài dễ sét nét, dò xét không gian sinh hoạt riêng tư.

Để tránh điều đại kỵ này, gia chủ làm cửa chính hoặc cổng lệch trái/ lệch phải. Trường hợp diện tích mặt bằng không cho phép và bắt buộc phải xây cổng đối diện cửa chính, gia chủ có thể khắc phục bằng cách treo gương bát quái hoặc dùng rèm cửa chính.

Thứ sáu, không xây cổng nhà đối xung trực tiếp với đường đi

Với những ngôi nhà nằm ở ngã ba ngã tư đường đi, kiêng kỵ xây cổng đối xung trực tiếp với con đường. Vì khi lái xe không làm chủ được tốc độ rất có thể sẽ đâm thẳng vào nhà, gây nguy hiểm, thiệt hại về tiền bạc.

Thứ bảy, không để vật nhọn đối xung với cổng nhà

Các vật nhọn đối xung với cổng nhà cực kỳ xấu. Đây là một điều kiêng kỵ khi xây cổng nhà. Có thể khiến người nhà dễ mắc các bệnh về tim mạch hoặc xảy ra hỏa hoạn. Trường hợp cổng đã xây dựng từ trước đó nhưng bây giờ mới có vật nhọn đối xung, gia chủ hỏa giải bằng cách treo gương bát quái hoặc đặt một đôi sư tử đá ở cổng. Thực tế, ngay cả khi không có vật nhọn đối xung, nhiều nhà cũng đã làm theo cách tương tự.

hình ảnh

Cổng nhà đại diện phong thủy quan trọng nhất cho một tổ ấm, ảnh: dSD

Thứ tám, không xây cổng cao hơn nhà - kích thước

Trường hợp này thường xảy ra đối với nhà cấp 4 có 1 tầng. Cổng xây quá cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của ngôi nhà, hao tiền tốn của. Vì thế, trước khi xây, phải tính toán kích thước chiều rộng, chiều cao cho phù hợp.

Trồng cây leo trên tường rào, cổng nhà tuy rất đẹp. Nhưng gia chủ cũng nên để chừa khoảng trống cho sinh khí lưu thông.

Thứ chín, xây cổng nhà kỵ thủy sát, hỏa sát, âm sát, phong sát

Thủy sát: Cổng nhà không đối diện với đài phun nước, thác nước hoặc cây liễu. Bởi vì nếu đối diện, rất có thể con cái thất tiết, có người đào hoa ngoại tình trong nhà.

Hỏa sát: Cổng không đối diện trạm dừng xe bus, nhà hỏa táng, bãi đỗ xe, cây xăng, bãi tha ma. Bì hậu quả dễ khiến người thân trong nhà mắc bệnh tim mạch và bệnh về mắt.

Âm sát: Cổng không đối diện ủy ban nhân dân, viện kiểm sát, tòa án, đồn cảnh sát, chùa đền miếu, nghĩa trang. Âm khí không tốt từ đây đi vào trong nhà dễ khiến người thân gặp tai họa, nhiều chuyện kỳ quái.

Phong sát: Cổng nhà không nên đối diện khu cánh đồng hoang vắng, dễ bị cô lập trong cuộc sống; người nhà mắc bệnh về tinh thần, thần kinh.