Reece James vừa trải qua một mùa giải đầy thất vọng cùng Chelsea. Hậu quả từ những chấn thương liên tiếp khiến anh chỉ có 10 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, con số không thể chấp nhận được với một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất xứ sở sương mù.


Mặc dù đã khẳng định được giá trị bản thân qua những thành công trong quá khứ, James buộc phải chứng minh khả năng của mình once again nếu muốn gây ấn tượng với tân huấn luyện viên Enzo Maresca.


Điều đầu tiên và quan trọng nhất James cần làm là cải thiện tình hình thể trạng để có thể thi đấu thường xuyên hơn. Chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của anh, nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa nếu cầu thủ sinh năm 1999 này không đạt được trạng thái tốt nhất.


Tính rộng ra hai mùa giải gần đây nhất, James chỉ có tổng cộng 35 lần ra sân. Con số này thực sự đáng báo động bởi Chelsea đang bước vào giai đoạn cải tổ mạnh mẽ, và họ không thể tiếp tục trông chờ vào những cầu thủ thường xuyên vắng mặt vì chấn thương.


Bên cạnh khả năng thi đấu, James cũng cần khẳng định tố chất lãnh đạo của mình trong một tập thể trẻ trung. Khi Cesar Azpilicueta rời đi, anh được trao chiếc băng đội trưởng như một sự tín nhiệm đến từ Chelsea. Tuy nhiên, James lại khiến người hâm mộ thất vọng vì những lý do khác nhau.