Olympic bóng đá nam - Tây Ban Nha hiện đang là á quân của môn bóng đá nam tại Thế vận hội. Tại kỳ Thế vận hội 2020 được tổ chức ở Nhật Bản, đội bóng xứ sở bò tót đã hoà 1-1 với Brazil sau 90 phút thi đấu chính thức trong trận chung kết, nhưng cuối cùng chịu thất bại trong hiệp phụ bởi bàn thắng của tiền đạo Malcom.

Bước vào kỳ Thế vận hội lần này, "Tiểu bò tót" rất quyết tâm thay đổi màu sắc của tấm huy chương. Đặc biệt, thầy trò HLV Santi Denia đang được tiếp thêm động lực từ chức vô địch EURO 2024 mới đây của ĐT Tây Ban Nha. Giải đấu này đã chứng kiến sự toả sáng của nhiều tài năng trẻ, tiêu biểu là tiền đạo 17 tuổi Lamine Yamal và cầu thủ chạy cánh 22 tuổi Nico Williams.

=>>> Đón xem lịch thi đấu bóng đá Olympic mới nhất tại Cafe Thể Thao.

hình ảnh

Dù cả Yamal và Nico Williams đều không góp mặt tại Thế vận hội 2024, nhưng sức mạnh của "Tiểu bò tót" vẫn không thể xem thường. Đội bóng vẫn được đánh giá cao với những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi như cặp trung vệ Eric Garcia (Girona) và Pau Cubarsi (Barca), các tiền vệ Alex Baena (Villarreal), Pablo Barrios (Atletico) cùng các tiền đạo Sergio Gomez (Man City), Fermin Lopez (Barca), Samu Omorodion (Alaves). Đây chắc chắn là những nhân tố quan trọng giúp Tây Ban Nha trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch tại giải năm nay.

Trong khi Tây Ban Nha đã có lần thứ 12 tham dự Thế vận hội, Uzbekistan mới chỉ lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi này. Đội bóng của HLV Timur Kapadze đã giành vé đến Pháp nhờ thành tích Á quân tại Cúp bóng đá châu Á 2023. Trong giải đấu đó, Uzbekistan đã thất bại trước Nhật Bản với tỉ số 0-1 trong trận chung kết, với bàn thắng quyết định được ghi bởi cầu thủ cánh Fuki Yamada trong thời gian bù giờ.

Chuẩn bị cho Olympics 2024, Uzbekistan đã có hai trận giao hữu thành công. Họ đã dễ dàng vượt qua RC Grasse với tỉ số 5-0, và mới đây nhất là chiến thắng 3-1 trước U23 New Zealand. Dẫu vậy, những kết quả này không thể phản ánh hết thực lực của đội bóng. So với Tây Ban Nha, "Tiểu bò tót", Uzbekistan vẫn còn một khoảng cách xa về đẳng cấp.