Về phương tiện di chuyển khi du lịch tại Singapore cho dân “bụi”
Về phương tiện di chuyển khi du lịch tại Singapore cho dân “bụi”
Bài viết được thu thập và tổng hợp từ các kinh nghiệm trên các trang web và từ kinh nghiệm của “tớ” (Ngày 25/11/2014)
Khi đến sân bay Singapore, để di chuyển vào city bạn có thể đi train hoặc bus. Bạn nhìn chỉ dẫn “train to city” hoặc “bus to city” và đi theo.
I. Train:
Còn đây là cách đi train vào trung tâm thành phố: nếu đang ở terminal 1 thì bạn nhìn chỉ dẫn đi theo hướng “train to city” ở terminal 2; bạn phải đi “sky train” của sân bay từ terminal 1 sang terminal 2, rồi nhìn bảng chỉ dẫn đi theo hướng đi xuống “train to city”.
Tại station, có 3 cách để sử dụng train (ở singapore gọi là MRT)
1. Mua vé lẻ cho từng chặng đi:
Bạn có thể mua vé tàu điện ngầm bằng tiền mặt, bạn phải tự mua vé ở máy bán vé tự động. Máy tự động chấp nhận tất cả các lọai tiền cắc, còn tiền giấy thì giá trị cao nhất là tờ S$10. Nếu trong túi bạn toàn tiền S$50 thì bạn hãy liên hệ quầy Passenger Service để đổi tiền lẻ. Để mua vé bạn làm như sau:
– Chọn Buy standard ticket
– Chọn tên trạm bạn muốn đến (dùng tay nhấn vào tên trạm trên bản đồ MRT hiển thị trên màn hình cảm ứng)
– Nếu bạn mua 1 vé thì bạn bỏ tiền cắc hoặc tiền giấy vào máy theo đúng giá trị mà máy thông báo cho bạn. Trường hợp bạn trả nhiều hơn tiền vé bạn cần trả thì máy sẽ thối lại tiền cho bạn.
– Nếu bạn mua nhiều vé cho nhiều người thì bạn chọn more ticket và chọn số lượng vé bạn muốn mua. Sau đó bỏ tiền vào máy
– Khi bạn bỏ đủ tiền vào máy thì máy sẽ xuất thẻ (dạng giấy cứng) cho bạn và bạn kiểm tra lại số lượng thẻ và tiền thối có đúng không. Nếu không đúng thì bạn liên hệ Passenger Service để được giúp đỡ. Máy luôn in 1 biên lai khi bạn mua vé. Nhớ giữ thẻ trong suốt hành trình của mình.
2. Mua thẻ EZ link:
Bạn liên hệ Passenger Service tại trước cửa đi vào train, hỏi mua thẻ EZ link với giá 12 SGD (bao gồm phí 5 SGD bán thẻ EZ link và trong thẻ có 7 SGD để bạn di chuyển đi lại).
3. Mua thẻ The Singapore Tourist Pass: Dùng thỏa thích các phương tiện MRT, LRT hay bus thường trong khoảng thời gian và mức phí cố định. Có 3 lựa chọn cho khách là S$20 (1 ngày), S$26 (2 ngày), S$30 (3 ngày). Trong đó có khoảng thế chân 8 – 10 S$ được trả lại sau hành trình của bạn. -> Cách này chỉ có lợi khi bạn đi lại nhiều.
Trường Bạn đã có thẻ EZ link (các bạn có thể thuê hoặc mượn từ các công ty du lịch như trang vemabaycattuong.com)
Bạn lại máy bán vé tự động, máy có hướng dẫn bằng tiếng anh. Bạn để thẻ EZ link lên chỗ chỉ dẫn và kiểm tra số dư trong thẻ, nếu cần nạp thêm bạn cần chọn “add value” (giá trị thấp nhất bạn nạp thêm vào là 10 SGD), sau đó nhét tiền xu vào lỗ, tiền giấy vào khe, đợi màn hình báo đã add value thành công, thể hiện màn hình có đúng số tiền, nhấn chọn receipt. Cuối cùng bạn thấy thẻ EZ link ra và đi vào cổng train.
Khi đi vào cổng train, bạn quẹt thẻ EZ link (đây là dạng thẻ từ) ngay cái bốt chặn vào train thì vách ngăn sẽ mở ra và bạn đi vào khu vực chờ train, sau đó lên train đi vào city.
click chọn điểm đi và điểm đến thì sẽ hiện giá tiền đi train. Ví dụ: đi từ changi airport đến bugis thì mua vé lẻ tại máy (standard) là 2.20$; còn nếu đi bằng thẻ EZ link thì giá chỉ còn 1.65$ (adult) thôi.
Do vậy, để tiết kiệm các bạn nên mượn thẻ EZ link của các công ty du lịch (như công ty vemabaycattuong thi khi bạn đặt phòng sẽ được cho mượn free thẻ EZ link).
II. Bus:
Xe bus ở Sin cũng rất dễ sử dụng:
- Sử dụng thẻ EZ link
Các bạn có thể sử dụng thẻ EZ link để đi, lúc lên bus bạn quẹt thẻ và xuống bus bạn nhớ quẹt thẻ để máy tự động đo khoảng cách km và trừ tiền trong thẻ. Nếu bạn quên quẹt lúc xuống hoặc lúc lên thì máy sẽ tự động trừ tối đa số tiền theo chặng quy định.
- Mua vé lẻ:
Nếu mua vé bus lẻ thì bạn cần chuẩn bị tiền lẻ vì bạn phải bỏ tiền vào khe bán vé tự động thì nó sẽ không trả lại tiền dư. (bạn bỏ tiền vào khe và nói với tài xế nơi bạn dừng, tài xế sẽ bấm trên màn hình cảm ứng địa điểm. sau đó bạn lấy vé được in ra từ một cái hộp khác (màu đỏ) bên hông phía sau ghế tài xế