WHO: Chứng trầm cảm là mối nguy cơ đối với sức khỏe thanh thiếu niên





Thứ năm, 15/05/2014 - 10:59 AM (GMT+7)


http://www.nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/23211902-who-chung-tram-cam-la-moi-nguy-co-doi-voi-suc-khoe-thanh-thieu-nien.html



Khu vực có tỷ lệ bệnh tật cao nhất (màu đỏ) và thấp hơn (màu xanh) do trầm cảm gây ra




NDĐT - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chứng bệnh trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu thế giới gây ra các loại bệnh và suy nhược trong thanh thiếu niên. Trong đó, đáng báo động là chứng trầm cảm dẫn tới hành động tự tử- nguyên nhân lớn thứ ba gây ra số ca tử vong trong thanh thiếu niên.



Trong báo cáo mới nhất này, WHO cho biết, có vô số bằng chứng đã được công bố từ nhiều cuộc tư vấn trực tiếp với thanh thiếu niên từ 10 đến 19 tuổi trên toàn thế giới nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe ở lứa tuổi này.



Flavia Bustreo , người đứng đầu Ủy ban gia đình, phụ nữ và sức khỏe của trẻ em của WHO nói: "Vấn đề sức khỏe của thanh thiếu niên chưa được quan tâm đúng mức”.



Theo như báo cáo trên, một số nghiên cứu cho thấy rằng phân nửa những người hiện đang phải chịu đựng các chứng rối loạn tâm thần có biểu hiện triệu chứng đầu tiên ở độ tuổi 14.



Bản báo cáo cho rằng: “Nếu những thanh thiếu niên có vấn đề sức khỏe tâm thần có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần, những ca tử vong hoặc hay đau khổ vì bệnh tật cả đời của họ là hoàn toàn có thể tránh được".


Nghiên cứu này cũng đồng thời cân nhắc một loạt các yếu tố có thể ảnh hưởng tới sức khỏe thanh thiếu niên, bao gồm cả thuốc lá, rượu, ma túy, HIV, thương tật, sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và các hành động bạo lực.



Sau trầm cảm, tai nạn giao thông là nguyên nhân thứ hai trong việc gây ra các loại bệnh tật và khuyết tật, với tỷ lệ tử vong ở nam giới cao gấp ba lần nữ giới.



WHO cho rằng, điều quan trọng đặc biệt đối với các quốc gia là giảm nguy cơ tai nạn giao thông bằng cách tăng cường việc tiếp cận hệ thống giao thông công cộng an toàn và đáng tin cậy; cải thiện các quy định an toàn giao thông như giới hạn nồng độ cồn và hạn chế tốc độ; thiết lập các khu vực người đi bộ an toàn chung quanh các trường học; cũng như thiết lập các quy trình đăng kí bằng lái xe.



Báo cáo cho biết, chỉ riêng năm 2012, ước tính có khoảng 1,3 triệu thanh thiếu niên tử vong. Ba nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới là tai nạn giao thông đường bộ, HIV/AIDS và tự tử.



WHO cho biết, HIV là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở thanh thiếu niên trên toàn cầu,với những con số cho thấy số ca tử vong liên quan đến HIV ở lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng gia tăng.



Điểm nóng của vấn đề này nằm tại châu Phi trong thời điểm số ca tử vong liên quan đến HIV đã có dấu hiệu suy giảm trên tất cả các khu vực khác.



Nhà khoa học của WHO Jane Ferguson, tác giả chính của bản báo cáo cho biết: "Chúng ta không được phép ngừng những nỗ lực để thúc đẩy vấn đề bảo vệ sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản vị thành niên, trong đó có cả vấn đề HIV”.



Đối với nữ giới vị thành niên, kẻ giết người lớn thứ hai sau tự tử là biến chứng trong khi sinh.



WHO cho biết, tất cả những thực trạng đáng lo ngại này được phát hiện bất chấp vô vàn nỗ lực trước đó ở phương diên này, như việc tỷ lệ tử vong đã giảm mạnh kể từ năm 2000 – 57% ở châu Á, 50% ở Trung Đông và 37% ở Châu Phi.



Những căn bênh truyền nhiễm cũng vẫn nằm trong số những nguyên nhân tử vong chính, dù đã có những thành công đáng kể ở phương diện này, như việc công tác tiêm chủng cho trẻ em đã làm giảm đến 90% tỷ lệ tử vong và tàn tật do bệnh sởi ở châu Phi trong suốt thập kỷ qua.



Các bệnh truyền nhiễm thông thường ở trẻ nhỏ, mặc dù đã và đang được dành nhiều sự quan tâm, vẫn cho thấy là một trong những vấn đề khó tiếp cận nhất.



Một ví dụ điển hình là bệnh tiêu chảy và nhiễm khuẩn đường hô hấp liên tục đứng vị trí thứ hai và thứ tư trong số các nguyên nhân gây tử vong chính ở độ tuổi từ 10 đến 14.



Theo WHO, cùng với viêm màng não, những căn bệnh này chiếm 18% trong số các ca tử vong ở nhóm tuổi này, một tỷ lệ không có mấy thay đổi so với năm 2000.



NGUYỄN NHẬT