Hai quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022 có thể bị tước quyền này, khi các quan chức FIFA bị bắt giữ vì tham nhũng hôm 27/5.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có tuyên bố cứng rắn sau khi sáu quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bị bắt giữ hôm 27/5. Những quan chức này bị bắt bởi cảnh sát Thuỵ Sỹ, theo yêu cầu từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ, với cáo buộc tham nhũng. Người đứng đầu điện Kremlin cho rằng Mỹ đang muốn đẩy chủ tịch Sepp Blatter ra khỏi FIFA và khiến Nga mất quyền đăng cai World Cup 2018.
Chủ tịch FIFA Blatter (trái) trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho tổng thống Nga. Ảnh: Reuters. |
Hữu Nhơn