Bất ngờ bị bắt với cáo buộc giết người, lừa đảo... nhiều người sau đó được chứng minh vô tội. Được bồi thường tiền tỷ, song điều này chỉ làm giảm nhẹ một phần bất hạnh của gia đình họ.
TAND Tối cao vừa đạt được thoả thuận bồi thường 7,2 tỷ đồng cho ôngNguyễn Thanh Chấn, ngồi tù oan gần 10 năm về tội Giết người và Cướp tài sản. Hiện, đây là số tiền bồi thường cao nhất trong lịch sử tố tụng. Tuy nhiên, ông Chấn không phải là trường hợp duy nhất được bồi thường oan sai với số tiền rất lớn do sai phạm của các cơ quan chức năng.
Ông Chấn được thả sau 10 năm ở tù oan. Ảnh: Quý Đoàn. |
ông Lương Ngọc Phi (67 tuổi, ngụ Thái Bình)
- người ngồi tù oan 3 năm - vẫn chưa chắc chắn được nhận số tiền này do bản án đã bị huỷ vì "chưa đủ cơ sở".cũng được tuyên bồi thường 2,8 tỷ đồng
. Sáu năm trước, ông Điền vay ngân hàng hơn 13 tỷ để mở rộng kinh doanh. Hồ sơ thể hiện, đến tháng 6/2011, từ một lá đơn nặc danh VKSND TP Buôn Ma Thuột đã phê chuẩn lệnh bắt ông Điền để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án sau đó được chuyển lên công an tỉnh nhưng cơ quan này xác định không có cơ sở cấu thành tội đối với ông Điền.Ông Điền: "Tôi sẽ kháng cáo". Ảnh: Kh.Uyên |
4 người được VKSND TP Cần Thơ bồi thường 2,5 tỷ đồng,
hồi cuối tháng 4. Trong đó, có người đã qua đời trước khi được bù đắp thiệt hại."Kỳ án vườn điều" xảy ra hơn 20 năm trước được xem là vụ án oan lớn nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam,
bởi có đến 9 người trong một gia đình rơi vào vòng lao lý.Báo cáo trước Quốc hội hôm 5/6 về tình hình oan sai và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, trong 219.500 vụ án với hơn 338.000 bị can bị khởi tố, điều tra trong 3 năm qua có 71 trường hợp được xác định vô tội. Có những vụ án đã xảy ra 7-10 năm, thậm chí tới 16 năm nhưng gần đây mới được phát hiện có dấu hiệu oan sai. |