được đưa vào hệ thống máy ly tâm tự động để tạo thành các phân lớp của máu như hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương.
Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, để đảm bảo an toàn truyền máu, mỗi quốc gia cần tối thiểu 2% dân số hiến máu. Hiện chúng ta mới chỉ có hơn 1,1% dân số hiến máu, như vậy là chưa đủ". Tình trạng khan hiến máu là nỗi lo thường trực của các trung tâm truyền máu, nhất là vào mùa hè.
“Nhìn những giọt máu được truyền vào cơ thể mỗi bệnh nhân như tôi đều cảm thấy ấm lòng. Có em còn nói với tôi ‘có máu là no rồi, không cần ăn cơm nữa’… Vì thế, tôi cũng như nhiều bệnh nhân khác rất cảm ơn những con người đã chia sẻ với chúng tôi giọt máu đào", anh Chấn tâm sự.
Bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, hiện
về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu máu điều trị, có những dự trù vẫn đảm bảo được 100% nhu cầu như nhóm máu B, nhóm máu AB. Hiện nay, tỷ lệ máu nhóm A đã tăng lên 10%, đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu, nhóm máu O đáp ứng trên 70%. Tuy nhiên, tỷ lệ máu nhóm A vẫn còn rất thấp. Nam Phương