Giới trẻ ngày nay không hề xa lạ gì với smartphone và mạng xã hội. Ảnh: Koreatimesus. |
Khi tham gia Facebook cũng như các mạng xã hội nói chung, giới trẻ khá thờ ơ với việc bảo vệ bản thâ
n. Bác sĩ Nguyễn Lan Hải cùng các cộng sự đã tiến hành một nghiên cứu với hơn 8.000 người Việt Nam từ 10 tới 30 tuổi. Theo đó, chỉ có 2% đọc kỹ điều khoản sử dụng trước khi tạo tài khoản trên mạng xã hội, 10% đọc lướt và 88% không đọc gì. Phần đông bạn trẻ cho rằng mạng xã hội giúp kết nối và hiểu biết (40%), 28% coi đó là phương tiện giải trí, 12% coi đó là công cụ giết thời gian, 9% để kết bạn mới... nhiều bố mẹ cấm đoán không cho con tham gia. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đó là điều không tưởng
. Khi mà bạn bè xung quanh đều tham gia, đứa trẻ sẽ cảm thấy thua kém bạn nếu nó đứng ngoài. Nếu bố mẹ cấm, có thể trẻ sẽ tìm cách nói dối, vì thế bố mẹ chỉ có cách chấp nhận. Việc cha mẹ có thể làm chính là giúp con "tiêm phòng vắc xin" trước khi tạo tài khoản. Là một người cha, trước khi cho con gia nhập Facebook, thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh cho con thử nghiệm với những tình huống giả định nếu như bị ném đá. Anh nói với con, vào Facebook cũng như vào chợ, ở đó cũng gặp người tốt, người xấu, nhưng con phải khẳng định những điều con đang làm là đúng. Ở đó, có những chuyện riêng tư mà con không nên chia sẻ.Kim Anh