Giám đốc Công an Hà Nội: Cái gì cũng làm giả được!


(Tin tức thời sự) - Nếu nói làm thẻ căn cước để tránh giả giấy tờ chưa thuyết phục. Như giấy phép lái xe đầu tư công nghệ cả triệu đô cuối cùng vẫn có giấy giả


Mã số định danh trọn đời: Không cát cứ phân tranh


Cấp mã số định danh vẫn không bỏ CMND


Trao đổi với Đất Việt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội thừa nhận một thực trạng: cái gì cũng có thể làm giả được hết. Chính vì thế nếu nói làm thẻ căn cước để tránh giả giấy tờ là chưa thuyết phục và thậm chí còn có nguy cơ lãng phí cả nghìn tỉ đồng.


Sẽ vô cùng tốn kém


Theo Thiếu tướng Chung, nếu luật Căn cước công dân được thông qua và có hiệu lực vào ngày 1/7/2015 công dân Việt Nam sẽ tồn tại 3 loại giấy tờ là chứng minh thư (CMT) 9 số, chứng minh thư 12 số và thẻ căn cước.


“Trong khi đó nếu làm thẻ căn cước sẽ vô cùng tốn kém có thể tới mấy nghìn tỉ vì nhập công nghệ, phôi rất đắt”, ông Chung nói.


Dẫn lại sự chồng chéo của việc công dân phải làm quá nhiều thứ giấy tờ, Thiếu tướng Chung lấy ngay việc đổi từ CMT 9 số sang 12 số, sau người dân gặp khó khăn trong giao dịch.


Tức là từ trước tới nay họ đang dùng CMT 9 số đứng tên trong sổ nhà đất, tiết kiệm ngân hàng và hàng loạt giấy tờ khác. Nay đưa CMT 12 số ra, ngân hàng không chịu thanh toán. Buộc họ phải quay trở lại công an xin cấp một cái giấy chứng nhận là đổi CMT cũ 9 số sang 12 số.


“Cái giấy chứng nhận này cũng phải ép plastic và mang theo bên người như CMT để dùng lâu dài và dùng song hành cho tới năm 2020”, ông Chung cho biết.


Chưa hết, việc chuyển đổi CMT vốn đã tốn kém tới 3500 tỷ đồng rồi. Nay làm thêm thẻ căn cước con số tốn kém có thể lên tới cả nghìn tỉ.


“Công nghệ làm phôi thẻ rất đắt. Nếu Luật thực hiện có nghĩa là 2 cái kia (CMT 9 số và 12 số - pv) bỏ, trong khi máy móc nhập rồi, công nghệ nhập rồi. Rồi tiếp đến người dân phải đi lại mất vài tháng đi lại mới đổi được hết các loại giấy giờ. Do đó Ban soạn thảo cần nghiên cứu đánh giá tác động đến những luật khác cũng như thủ tục khác, tránh tốn kém cho người dân”, ông Chung nói.









Việc làm lại CMT 12 số vốn đã tốn kém, nếu nay đổi thẻ căn cước có thể tốn thêm tới hàng nghìn tỉ đồng


Đặc điểm nhận dạng cũng dễ thay đổi


Trung tướng, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an Đỗ Kim Tuyến cũng chỉ ra hàng loạt những băn khoăn đối với việc nhận dạng vì thực tế hiện nay đôi khi nhìn ảnh và người thật không thể nhận ra.


“Do đó phải làm thế nào để nhận dạng đặc điểm cho chuẩn. Thẻ căn cước nên đưa thêm nhóm máu vân tay, họ tên địa chỉ vào nhưng đặc điểm nhận dạng thì phải cân nhắc vì nếu lấy theo kiểu nốt ruồi trên cánh mũi trái, hay cách mắt bao nhiêu cm rồi hôm sau có thể không tìm thấy đặc điểm đó nữa do tẩy nốt ruồi. Trong khi đó Luật không quy định là phải khai báo việc này”, ông Tuyến lo ngại.









Nếu chọn cách nhận dạng như cũ thì thẻ căn cước sẽ gặp khó bởi công nghệ thẩm mỹ ngày càng phát triển


Cũng chung quan điểm này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng việc nhận dạng trên thẻ căn cước sẽ rất khó nếu cấp cho công dân từ khi mới sinh ra. Bởi vì công dân đó còn thay đổi chiều cao, cân nặng, rồi có khi còn đi thẩm mỹ nên cứ tưởng đơn giản nhưng rồi không đơn giản.


“Chống giả nhưng nói thật là cái gì cũng có giả. Giống như tiền polyme trước khi chuẩn bị làm thì nói giời biển là tránh tiền giả nhưng rồi chỉ thời gian ngắn sau đó thì tiền giả tràn lan”, ông Nghị diễn giải.


Trước những thông tin tưởng như đơn giản đó nên việc nhập công nghệ triệu đô để thay đổi ngay một loạt giấy tờ khiến nhiều ý kiến cho là không phù hợp và chắc chắn gây lãng phí mà vẫn không đạt mục tiêu quản lý chính xác, dễ dàng.


Bích Ngọc


http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/giam-doc-cong-an-ha-noi-cai-gi-cung-lam-gia-duoc-3041535/