TT - Chiều tối 1-10, chỉ sau cơn mưa chừng một giờ, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Đà Nẵng đã chìm trong nước.
Việc di chuyển của người dân gặp rối ren khi tại ngã tư Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám chỉ một cơn mưa là ngập - Ảnh: Hữu Khá
>> Mưa lớn, có cống thoát nước cũng ngập
Ngập nặng nhất là các trục đường ở khu vực trung tâm như Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi, Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám, Đống Đa - Lê Lợi và khu vực đường Quang Trung đoạn trước Bệnh viện Đà Nẵng... Còn tại các khu dân cư ở khu vực Hòa Minh, Hòa Khánh Nam thuộc quận Liên Chiểu, người dân lội bì bõm trong cảnh nước tràn vào tận nhà.
Trụ sở phường cũng ngập
Ông Nguyễn Dũng Sỹ, chủ tịch UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu), cho biết tình trạng ngập úng trên địa bàn phường có dấu hiệu ngày càng nặng thêm. Ngập sâu nhất là tại khu vực đường Đống Đa và các khu dân cư quanh vùng Đầm Rong trước đây. “Việc ngập cục bộ khi trời mưa đã gây nhiều xáo trộn đối với đời sống người dân. Cứ mỗi khi mưa là người dân điện lên phường kêu ca việc ngập nước. Hầu hết các khu vực dân cư bị nước tràn vào nhà. Riêng trụ sở phường trong các trận mưa vào tháng 8 vừa rồi cũng bị ngập nước đến 20cm. Mỗi lần như vậy buộc phải di dời khẩn cấp hồ sơ, giấy tờ nên ảnh hưởng rất lớn đến công việc” - ông Sỹ nói.
Theo ông Sỹ, nguyên nhân tình trạng ngập nước là do việc xây dựng các công trình bất hợp lý và kèm theo đó là hệ thống thoát nước, tiêu úng không đáp ứng được khi có mưa lớn. Việc xây dựng các công trình sau có cao trình cao hơn các dự án hạ tầng, khu dân cư đã xây dựng hoàn thiện trước đó làm việc ngập úng ngày càng nặng hơn.
Theo Phòng quản lý đô thị quận Liên Chiểu, hiện nay hồ Hòa Phú có chức năng thoát nước cho các khu dân cư mỗi khi trời mưa. Sau trận ngập úng nặng năm 2009, hồ này được quận đưa vào diện quy hoạch nâng cấp thành hồ thoát nước. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay hồ Hòa Phú vẫn chưa được cải tạo, mặt hồ đầy bèo. Tương tự, tại hồ Tây (khu dân cư Trung Nghĩa, phường Hòa Minh) mặt nước cũng đầy bèo tây, không được khơi thông nên cứ có mưa là nước không thoát được gây nên tình trạng ngập úng thường xuyên.
Theo ông Nguyễn Văn Bình - chuyên viên Phòng quản lý đô thị Liên Chiểu, thực tế một số hồ trên địa bàn đã được cải tạo nhưng nếu lượng mưa lớn thì vẫn xảy ra ngập úng tại 13 điểm. Ông Bình cũng cho biết nhiều đơn vị thi công không hề tính đến lưu lượng nước mưa hoặc các phương án thoát lũ khi thực hiện dự án. Chính vì thế nhiều đoạn kênh, mương đã bị bịt lại khiến địa phương liên tục phải khơi dòng.
Do thu hẹp vùng chứa nước
Kỹ sư đô thị Nguyễn Văn Chung, phó ban tư vấn phản biện và giám định xã hội (thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng), cho biết nguyên nhân lớn của việc ngập úng cũng như ngập lụt cục bộ xảy ra tại TP Đà Nẵng thời gian qua là do vùng chứa nước tự nhiên bị thu hẹp quá nhanh. Các vùng chứa nước tự nhiên trước đây như hồ, đầm, các vùng trũng bị thu hẹp do việc lấp để xây dựng đô thị.
Tuy nhiên, theo ông Đặng Đức Vũ - phó giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng, nguyên nhân gây ngập úng là do các hệ thống cống thoát nước chính đã quá cũ. Thêm vào đó, các cống thoát nước này bị một loạt dây cáp quang, cáp điện... đâm ngang cống làm cản trở dòng chảy dẫn đến tình trạng ngập úng. Theo ông Vũ, trước mắt để giải quyết tình trạng ngập nặng ở khu vực đường Hàm Nghi - Nguyễn Văn Linh, TP đang triển khai xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước đổ ra sông Hàn.
Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đầu tư 41 triệu USD được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng ngập úng cho TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng tình trạng ngập úng vẫn tiếp diễn và phát sinh nhiều điểm ngập mới.
Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có 48 điểm ngập úng, chủ yếu ở các quận trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê... Dù thời gian qua TP đã xử lý rất nhiều điểm ngập úng trên địa bàn, tuy nhiên vẫn còn một số vị trí trọng điểm và có nhiều điểm phát sinh mới do hệ thống thoát nước của TP chưa đồng bộ.
Ngoài ra, trong quá trình xây dựng mới, việc khớp nối chưa hoàn chỉnh cộng thêm một số tuyến đường làm mới có cao trình hơn những tuyến cũ nên đã gây ra ngập úng khi có mưa lớn. Để chống úng nặng tại khu vực Đầm Rong 1 trước bức xúc của người dân TP, đã có phương án xây dựng một trạm bơm nước mưa để bơm nước thoát ra ngoài khi mực nước sông Hàn dâng quá cao trình 1,3m.