Có trường hợp không điều trị nhưng hết bệnhÔng Phạm Thanh Thành - giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận - cho biết vẫn có những trường hợp không điều trị mà hết bệnh do miễn dịch của cơ thể tăng lên, trường hợp này rất hiếm và người ta vẫn chưa giải thích được.
Hoặc có những người có gen đột biến, kháng lại tác nhân gây bệnh của nhiều loại chứ không phải chỉ riêng HIV. Có những người uống thuốc ARV đến 20 năm vẫn thấy cơ thể bình thường, như trường hợp chị P.T.H. (Hải Phòng).
Về khả năng kết quả xét nghiệm nhầm lẫn, ông Thành cho hay mỗi mẫu xét nghiệm đều làm đúng theo quy định của Bộ Y tế, khó có khả năng sai sót. Bây giờ quy trình đó càng ngày càng chặt hơn.
“Tôi nghĩ anh Khanh quan tâm đến sức khỏe đi xét nghiệm lại âm tính là chuyện đáng mừng cho anh Khanh và cả gia đình. Những người điều trị tại trung tâm chúng tôi sẽ cho xét nghiệm lại hết trước khi cho vào điều trị” - ông Thành cho hay.
Có thể khởi kiện đòi bồi thườngĐối với trường hợp ông Trần Ngọc Khanh, sau khi xác định kết luận oan bị nhiễm HIV thì cơ quan chức năng phải thông báo công khai tại địa phương, xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần, vật chất cho ông Khanh.
Đồng thời, ông Khanh cũng có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu được bồi thường thiệt hại trong 19 năm bị kết luận nhiễm HIV oan.
Luật sư PHAN MINH (Đoàn luật sư TP.HCM)