Cập nhật cách đây 12 giờ 50 phút


Vụ mất nắp ga ở dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè dẫn tới cái chết của em bé 8 tuổi trong đêm Tết dương lịch có lỗi của nhà thầu. Tuy nhiên, nhà thầu đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.



Ngày 15/10, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho hay, cơ quan này đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn xảy ra vào đầu năm 2009 dẫn tới cái chết của em Ngô Hoàng Võ (SN 2001, ngụ Q.7).


Khoảng 14h40 ngày 1/1/2009 người dân phát hiện Võ đã chết tại hố ga S23-U2 (đối diện nhà số 6 Cù Lao, P.2, quận Phú Nhuận) thuộc gói thầu số 7 nằm trong dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Kết quả giám định tử thi xác định: nạn nhân chết do ngạt nước kèm theo sặc thức ăn vào đường thở.


Theo kết luận điều tra, dự án trên được khởi công từ tháng 11/2003 theo Hiệp định tín dụng số 3475-VN của Ngân hàng Thế giới.


Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, nhà thầu chính là công ty Liên danh TMEC/CHEC-3 của Trung Quốc.



Hiện trường nơi Võ trượt chân chết thuộc dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.



Đối với hố ga S23- U2 bị mất nắp, dẫn đến cái chết của Võ, ông Kan Shi Sheng, giám sát thi công hệ thống giếng, cống của gói thầu số 7, trình bày: đơn vị thi công là công ty TNHH Duy Bảo đã tiến hành thi công xong và bàn giao cho phía Công ty Liên danh TMEC/CHEC-3 quản lý từ năm 2006, khi bàn giao thì có nắp đậy nhưng bị mất lúc nào không rõ.


Theo xác minh của cơ quan điều tra tại công ty tư vấn CDM được biết, công ty này đã có 23 công văn nhắc nhở nhà thầu TMEC/CHEC-3 về vấn đề kiểm tra toàn diện an toàn lao động, giao thông, môi trường đối với công trình đang thi công.


Thời gian từ tháng 6/2006, CDM đã kiểm tra phát hiện mất một số nắp cống tại gói thầu số 7 nên đã chụp hình lại, sau đó có gửi kèm công văn yêu cầu nhà thầu TMEC/CHEC-3 phải lắp đặt lại để đảm bảo an toàn.


Riêng đối với hố ga gây ra cái chết của Võ, CDM thừa nhận không phát hiện được mất từ khi nào nên trong 23 công văn nhắc nhở, không có công văn nào đề cập đến việc này.


Xác minh tại Công an P.2, quận Phú Nhuận, cơ quan CSĐT khẳng định thêm, sau khi Công ty TNHH Duy Bảo bàn giao công trình cho nhà thầu TMEC/CHEC-3 thì các hố ga (trong đó có hố ga S23-U2) có nắp cống nhưng đều là nắp đậy tạm bằng bêtông cốt thép chứ không phải bằng gang được trám lại.


Ông Zhang ZongXi, giám đốc dự án gói thầu số 7 đã thừa nhận trách nhiệm của các cá nhân và công ty Liên danh TMEC/CHEC-3 trong việc thiếu kiểm tra, phát hiện việc mất nắp đậy hố ga để xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Công ty đã lo chi phí cho gia đình nạn nhân với số tiền 84 triệu đồng và gia đình nạn nhân đã làm đơn bãi nại.Từ những yếu tố trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà chuyển hồ sơ vụ việc đến Thanh tra Sở GTVT TP.HCM xử phạt hành chính để răn đe.