Không chỉ các bà mẹ mà ai trong chúng tá cũng không lạ gì những chiếc nhiệt kế thủy ngân nữa rồi. Tuổi thơ ai cũng trai qua đôi ba lần sốt cao phải kẹp chiếc nhiệt kế bằng thủy tinh vào nách.


Nhiệt kế đo nhiệt độ là dụng cụ y tế hữu ích và cần thiết trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng nhiệt kế loại truyển thồng, làm bằng thủy tinh, bên trong có thủy ngân thì cần hết sức thận trọng.


Gần đây có không ít vụ tai nạn xảy ra do nhiệt kế thủy ngân. Loại nhiệt kế này được làm bằng thủy tinh rất dễ vỡ. Trong khi đó, đầu nhiệt kế lại có chứa thủy ngân rất độc hại. Nhiều bé bị nuốt phải chất thủy ngân gây ngộ độc hay các mảnh thủy tinh vỡ làm bị thương.


Trong quá trình sử dụng, bảo quản, chỉ một sơ suất nhỏ thôi mẹ hoặc bé cũng có thể làm vỡ nhiệt kế. Không chỉ các mảnh thủy tinh gây nguy hiểm tới người sử dụng mà chất thủy ngân cũng rất độc, không cần nuốt phải, chỉ cần tiếp xúc ngoài da hay bị hít phải thủy ngân thì con người cũng bị nhiễm độc, ảnh hưởng đến hệ thần kinh.




Trước tình trạng các tai nạn liên quan đến nhiệt kế thủy ngân ngày càng nhiều, đặc biệt là trẻ nhỏ bị ngộ độc thì các bác sỹ khuyến khích các bậc phụ huynh nên chọn nhiệt kế điện tử thay cho nhiệt kế thủy ngân.


Đặc biệt, nếu dùng nhiệt kế thủy ngân thì cần hết sức cẩn thận trong quá trình dùng cũng như bảo quản. Tuyệt đối để xa tầm tay trẻ em.


Cần tránh, không để trẻ chơi nhiệt kế, ngậm nhiệt kế vào miệng và cắn. Để đảm bảo an toàn, có thể chọn dùng loại nhiệt kế khác với nhiệt kế thủy ngân, ví dụ như nhiệt kế tia hồng ngoại, nhiệt kế điện tử là tốt nhất.


Thông tin này hẳn là còn nhiều mẹ chưa biết, các mẹ hết sức chú ý để đảm bảo an toàn cho bé cũng như cho cả gia đình nhé!