Để đáp ứng xu thế hội nhập cũng như nâng cao chất lượng đầu ra, nhiều trường đại học ưu tiên xét tuyển những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của chị Phạm Hương - một người mẹ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Marketing Quốc tế, từng giữ vị trí Giám đốc tiếp thị chiến lược tại một số công ty trong và ngoài nước: “Nếu bạn vừa giỏi chuyên môn vừa giỏi Tiếng Anh, bạn hoàn toàn có thể leo lên vị trí chỉ dưới 1 người nhưng trên vạn người”.
Đặc biệt, 3 con của chị đều du học nước ngoài, 2 con trai lớn đã tốt nghiệp và giữ vị trí manager cho các doanh nghiệp ở Úc, Pháp. Con gái út (11 tuổi) vừa được học bổng 100% của Nisai Global School (thuộc tổ chức giáo dục Cambridge – Anh Quốc). Đặc biệt, các con của chị đều học những trường bình thường nhưng được mẹ định hướng học Tiếng Anh từ nhỏ.
Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy giỏi tiếng Anh là yêu cầu tiên quyết của sinh viên trên con đường học vấn và phát triển sự nghiệp.
Hiện nhiều trường đại học đã công bố Đề án tuyển sinh năm 2021, trong đó bổ sung nhiều phương án tuyển sinh so với năm 2020. Theo ghi nhận, để giảm phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường đại học áp dụng từ 4 - 6 phương thức tuyển sinh, đa số có xu hướng tổ chức kiểm tra riêng, xây dựng phương án tuyển sinh ưu tiên, tuyển thẳng những thí sinh trường chuyên, giỏi ngoại ngữ… Đặc biệt, ưu tiên xét tuyển những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Sở dĩ thí sinh giỏi tiếng Anh được ưu tiên là vì nhiều trường bắt đầu chuyển qua đào tạo một số chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tham khảo các chương trình nước ngoài. Khi xét điểm thi tốt nghiệp của 2 thí sinh, em có chứng chỉ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu của trường nhưng học lực thua em kia một chút thì vẫn được ưu tiên hơn.
Theo đó, Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến dành 10% tổng chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Vì tới đây trường sẽ xây dựng chương trình theo hướng tích hợp, có tham khảo các nước.
Nguồn ảnh: vtc
Với hình thức này, trường vẫn lấy tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của ba môn trong tổ hợp xét tuyển. Theo dự kiến, nếu thí sinh có điểm IELTS 6.0 nhưng tổng điểm ba môn của tổ hợp xét tuyển thấp hơn một chút vẫn được xem xét trúng tuyển.
Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì phương thức xét tuyển như năm 2020, trong đó có việc xét tuyển dựa vào kết quả thi chuẩn hóa quốc tế như SAT, ACT, A-Level, chứng chỉ ngoại ngữ IELTS.
Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ xét tuyển thẳng các thí sinh có điểm trung bình các năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8 trở lên đồng thời có điểm chứng chỉ khảo thí ACT, SAT, A-Level hoặc IELTS đáp ứng yêu cầu từng ngành học quy định.
Bên cạnh đó thì rất nhiều trường đại học khác cũng ưu tiên xét tuyển các thí sinh là học sinh trường chuyên, lớp chuyên, có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên.
Thực ra, tiếng Anh giỏi sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên trong việc tra cứu thông tin cũng như trao đổi kiến thức với bạn bè, giảng viên quốc tế. Vì hiện có rất nhiều kênh nước ngoài để sinh viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên ngành.
Thiết nghĩ, phụ huynh nên khuyến khích và tạo điều kiện để con học tiếng Anh từ nhỏ vì giỏi tiếng Anh luôn là lợi thế cho con trong mọi hoàn cảnh.