Mới đây, một cặp vợ chồng đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận sau khi công khai rằng họ đã sử dụng camera giám sát trong phòng ngủ của con trai suốt 6 năm. Vì sao nhiều người lại không đồng tình với việc này.

Thông tin chi tiết về sự việc đã được đăng tải trên báo chí chính thống, mình chia sẻ lại chi tiết trong bài viết dưới đây cho  mọi người cùng biết nhé!

Cụ thể là chỉ vài ngày sau kỳ thi tuyển sinh đại học khốc liệt ở T/rung Q/uốc (gaokao), một ông bố (ở tỉnh Giang Tô) đã đứng trên ghế để tháo dỡ camera giám sát trong phòng con trai mình. Theo như người trong cuôc cho biết, thiết bị này được lắp đặt phía trên máy điều hòa nhiệt độ trong phòng ngủ của con trai suốt 6 năm qua.

Người mẹ đã quay video về sự việc này rồi đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Cảm ơn camera giám sát đã đồng hành cùng con trai tôi".

Cặp vợ chồng này khi chia sẻ việc này có lẽ đã mong đợi sự thấu hiểu và ủng hộ từ cộng đồng mạng, nhưng thay vào đó, họ lại phải đối mặt với vô số lời chỉ trích từ dư luận. Nhiều người gọi họ là những ông bố bà mẹ kiểm soát con cái thái quá, cho rằng việc giám sát sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến tâm lý của con.

Người mẹ sau đó đã lên tiếng bảo vệ mình cũng như giải thích lý do vì sao họ phải làm như vậy. Theo như người mẹ khẳng định, mục đích của việc lắp camera trong phòng con trai là vì việc học tập của con.

"Đây là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi không có ý định giám sát con mà chỉ muốn cho cháu biết có một thứ gì đó hạn chế hành vi của mình. Chúng tôi cũng không thường xuyên xem lại các đoạn ghi hình", người mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.

Phụ huynh này cũng cho biết, mình chỉ kiểm tra camera xem con trai có thức khuya hoặc chơi điện thoại thay vì tập trung học bài hay không.

"Một số người hỏi liệu con trai tôi có đạt đủ điểm để vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh nhờ việc lắp camera giám sát hay không. Câu trả lời của tôi là việc học của con đã tiến bộ đáng kể. Cha mẹ nào cũng có kỳ vọng cao ở con cái. Tôi tin rằng việc giám sát không ảnh hưởng tiêu cực đến con", người mẹ nói.

hình ảnh

Hình ảnh người bố tháo rỡ camera giám sát trong phòng con sau 6 năm, ảnh: SCMP

Mặc cho bà mẹ đã lên tiếng giải thích, cư dân mạng vẫn chỉ trích cách giáo dục con của cặp vợ chồng này

"Việc lắp camera giám sát trong phòng không phải là ý hay. Nó sẽ khiến tâm lý nổi loạn của trẻ thêm mạnh mẽ", một người nêu quan điểm.

"Tình yêu thương của phụ huynh này thật ngột ngạt. Nếu thực sự yêu thương con cái, hãy tôn trọng con những điều cơ bản. Trẻ em cũng cần có không gian riêng tư độc lập", người khác nói.

"Thay vì giám sát con, bố mẹ nên kiên nhẫn hướng dẫn con học tập, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật và trách nhiệm", một người góp ý.

Theo SCMP đưa tin, những phương pháp nuôi dạy và giáo dục trẻ thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội của đất nước tỉ dân.

Trên Douyin, tài khoản Zhao Juying tự nhận là chuyên gia giáo dục với 300.000 người theo dõi, nổi tiếng với các phương pháp giáo dục khắc nghiệt dành cho trẻ "bướng bỉnh". Những phương pháp này bao gồm đập phá đồ chơi bằng búa, xé nát truyện tranh và quát mắng trẻ vì cho rằng trẻ còn con nít.

Mời bà con tham khảo thêm thông tin: Bố mẹ có nên lắp camera giám sát trong phòng riêng của con không

Tiến sĩ Bùi Trân Phượng (nhà quản lý giáo dục, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen TP.HCM), phản đối việc lắp camera trong phòng riêng của con: “Cá nhân tôi thấy đây là việc làm vô cùng phản giáo dục. Vì chỉ có những trường hợp con người bị quản chế như tội phạm thụ án thì mới cần camera theo dõi. Còn đối với các con hoàn toàn thiện lương thì việc theo dõi như vậy chẳng đem lại lợi ích gì. Điều này đặc biệt vi phạm quyền sống, quyền con người của trẻ. Nếu bản thân cha mẹ đã không tôn trọng con thì sao có thể đòi hỏi con tôn trọng và tin tưởng chúng ta?”.

Tiến sĩ Phượng cho rằng nếu như cha mẹ yêu thương, tin tưởng và ủng hộ thì các con sẽ có trải nghiệm tích cực và trở thành người lạc quan, trân trọng bản thân và mọi người. Còn nếu trẻ luôn bị theo dõi, bị chực chờ để bắt lỗi thì các con sẽ có chiều hướng tiêu cực, thậm chí gây ra những phản ứng ngược như nổi loạn hoặc chống đối. Đặc biệt khi những người rình rập ấy còn là ba mẹ, những người trẻ tiếp xúc đầu tiên, trao hết tất cả sự tin tưởng và luôn cần sự hiện diện để dựa vào và phát triển.

Đồng quan điểm, thạc sĩ tâm lý học Trần Thị Thanh Trà, giảng viên Trường ĐH Mở TP.HCM, bày tỏ: “Khi các con dưới 6 tuổi thì vẫn có thể lắp camera trong phòng để giám sát và bảo vệ con. Tuy nhiên, sau 6 tuổi, các con đã có sự phát triển về mặt thể lý, tâm lý. Đặc biệt, với độ tuổi THPT, các con yêu cầu quyền cá nhân và cái tôi cần được tôn trọng. Nếu bố mẹ có sự giám sát quá mức như việc lắp camera trong không gian riêng, sẽ ảnh hưởng đến sự tin tưởng của con cái với bố mẹ”.