Lứa tuổi nào phù hợp cho con học ngoại ngữ là vấn đề nhiều mẹ quan tâm vì các mẹ e ngại con sẽ bị rối loạn ngôn ngữ nếu cho con học sai thời điểm



Trả lời cho câu hỏi Lứa tuổi nào phù hợp cho con học ngoại ngữ, Bác sĩ dinh dưỡng Anh Nguyễn - công tác tại ĐH Worcester-Anh, thành viên của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Lâm Sàng Anh (The British Association for Applied Nutrition and Nutritional Therapy) cho biết có 2 thời điểm vàng giúp con học ngoại ngữ hiệu quả là:



- Giai đoạn nền tảng: từ tuần thứ 30 của thai kỳ



- Thời điểm phát triển: từ 3 tuổi đến trước 7 tuổi



Một phát hiện đến từ nhóm nghiên cứu của trường ĐH Washington, Mỹ sẽ làm các mẹ ngạc nhiên vì từ tuần thứ 30 của thai kỳ, trẻ đã có khả năng phân biệt ngôn ngữ của mẹ và ngôn ngữ thứ 2 (ngoại ngữ).



hình ảnh



Ở thời điểm này, những tế bào não bộ liên quan đến ngôn ngữ có nhiệm vụ giúp trẻ phân biệt môi trường ngôn ngữ bên ngoài. Nhưng phải đến 3 tuổi trẻ mới thật sự tiếp thu tốt tiếng nước ngoài sau khi đã có nhận thức đầy đủ về tiếng mẹ đẻ.



Đặc biệt nếu cha hoặc mẹ là người nước ngoài thì chỉ cần chú ý 2 thời điểm trên sẽ giúp trẻ nói chuyện thành thạo cả tiếng mẹ và tiếng bố.



Thời điểm nền tảng: (từ tuần thứ 30 của thai kỳ)



Bố/ mẹ chọn 1 - 2 thời điểm trong ngày, sử dụng tiếng nước ngoài để trò chuyện với bé (sử dụng câu ngắn, yêu cầu nói rõ và cảm xúc) kết hợp xoa xoa bụng.



Để tăng hiệu quả học ngoại ngữ thì mẹ sẽ cần làm theo như hướng dẫn sau:



- Từ khi trẻ sinh đến 6 tháng mẹ cần hát ru cho trẻ ngủ (bằng tiếng mẹ đẻ). Theo nghiên cứu khoa học, những điệu hát ru theo lối vào vần của thơ lục bát, tạo các âm được lặp đi lặp lại giúp kích thích khả năng phát triển não bộ của trẻ, làm tăng khả năng phát triển ngôn ngữ và toán học ở trẻ.



hình ảnh



Vậy nên theo bác sĩ, vào giai đoạn này, các mẹ tranh thủ hát ru cho con nghe cả lúc bé bú, tắm lẫn ngủ kết hợp nhịp tay theo điệu vào vần cho trẻ hiểu. Mẹ nào không biết hát ru thì cứ mở đĩa cho con nghe.



- Nếu các mẹ chọn ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Anh cho con thì trong thời kỳ từ khi con sinh ra đến 1 tuổi, mẹ cần nói tiếng Anh hoặc mở đĩa cho trẻ nghe từ 1-2 lần trong ngày (vẫn dùng những câu ngắn, đơn giản).



- Trong thời kì từ 1 tuổi đến hết 2 tuổi: Lúc này mẹ cần cho con học về màu sắc, học nói (chủ yếu học câu, ghép câu ngắn) và học đếm bằng tiếng mẹ đẻ.



Chọn 1-2 khoảng thời gian trong ngày cho trẻ làm quen với tiếng Anh thông qua 1 số hoạt động vui chơi liên quan đến màu sắc, số đếm và hình dáng vật thể. Ví dụ, chơi vẽ tranh, nặn đất sét, xếp hình...



Bên cạnh đó, bạn tiếp tục mở đĩa nhạc thiếu nhi tiếng Anh hoặc đĩa gồm những đoạn hội thoại ngắn vui dành cho trẻ mầm non. Bác sĩ Anh Nguyễn hướng dẫn mẹ nên mở bằng loa, trẻ chơi trong không gian ở giữa và mỗi bên 1 loa. Mẹ nhớ là không mở nhạc cho bé nghe bằng thiết bị điện tử có màn hình.



Thời điểm phát triển (3 - 7 tuổi)



Đây là thời điểm phù hợp cho con tham gia một lớp học ngoại ngữ. Theo Gs.Francois, ĐH INSERM and Aix-Marseille, Pháp, việc kết hợp giữa học ngoại ngữ song song với âm nhạc sẽ giúp phát triển và tăng không gian não bộ. Trên cơ sở đó, mẹ đăng ký cho con một lớp học tiếng Anh giao tiếp, kiểu vừa chơi vừa học. Cùng với đó, mẹ cho con học đàn - loại đàn có phím như organ hay piano hoặc học đánh trống.



Điểm mấu chốt của vấn đề là mẹ không được ép con học, chủ yếu chơi là chính. chơi với phím đàn, chơi với tiếng Anh.



Như vậy, với những thông tin trên, mẹ đã biết lứa tuổi phù hợp cho con học ngoại ngữ rồi phải không. Mong rằng các mẹ sẽ áp dụng ngay khi còn có thể để giúp consau này thông thạo ngoại ngữ - hành trang cần thiết cho tương lai của con.