Bạn có chắc chắn mình đang sử dụng đúng loại kem dưỡng da mặt phù hợp với mình? 13 câu hỏi dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời chính xác nhất.
kem dưỡng da
?
5. Bé gái tuổi vị thành niên có bị dị ứng sau khi sử dụng kem dưỡng da của mẹ?
Vô hại nhưng lãng phí. Bởi làn da trẻ chỉ hấp thụ những thành phần cần thiết đối với làn da trẻ.
6. Mùa hè và những mùa ấm áp trong năm cần sử dụng loại kem khác mùa đông?
Chính xác. Mùa đông nhiệt độ thấp, không khí khô cả ngoài trời và trong phòng ở làm cho làn da khô hơn bình thường. Vì thế các loại kem dưỡng da dùng cho mùa đông cần có tác dụng bảo vệ làn da trước gió và rét.
Làn da mùa đông cũng đòi hỏi thường xuyên được làm ẩm, để bảo vệ trước sự mất nước. Trong khi mùa hè và những mùa ấm áp còn lại trong năm chỉ cần sản phẩm “nhẹ” hơn, song cần bổ sung những hợp chất cần thiết, để bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời và nhiệt độ môi trường nóng bức.
7. Các loại kem với những thành phần tự nhiên thực sự an toàn nhất đối với làn da?
Nhìn chung chúng ta vẫn cho rằng, tất cả những gì tự nhiên đều tốt cho sức khỏe
. Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào cũng đúng như vậy, cả trong trường hợp mỹ phẩm
. Thành phần tự nhiên của chúng có thể gây dị ứng (nhất là với người mẫn cảm) không khác gì các thành phần tổng hợp.
8. Các loại kem đặc quánh, giàu chất béo có thể làm xuất hiện tình trạng bong, lở da?
Có thể, nhưng chỉ xảy ra với người sở hữu làn da nhờn, nhiều mồ hôi. Lý do: mỹ phẩm
đặc bịt kín lỗ chân lông, từ đó dẫn đến tình trạng viêm và mụn nhọt. Trái lại, những dạng da khác, nhất là da khô, kem giàu chất béo phát huy tác dụng tích cực. Chúng tạo nên lớp màng bảo vệ, phát huy tác dụng giữ độ ẩm và bảo vệ làn da trước điều kiện không khí bất lợi.
9. Ban ngày luôn cần sử dụng kem có tác dụng ngăn ngừa tia cực tím?
Đúng thế. Chúng ta chịu tác động của tia cực tím trên đường phố, trong lúc dạo bộ, mua sắm
, và không chỉ mùa hè – thậm chí ánh nắng mùa đông cũng có thể “rám mặt”.
10. Nhất thiết phải thay loại kem khác – trường hợp sản phẩm vón cục, thay vì thẩm thấu vào da?
Còn tùy. Kem dưỡng da có thể vón cục vì nhiều lý do khác nhau. Có thể vì trên da phẩm quá đặc, cũng có thể vì người sử dụng phết lớp kem quá dày và làn da không thể hấp thụ nhanh.
Trước khi quyết định từ bỏ, hãy thử phết lớp kem mỏng hơn và chờ vài ba phút, để sản phẩm có thời gian thẩm thấu vào da, trước khi xoa. Cần thay loại khác – nếu sản phẩm vẫn vón cục trên da.
11. Để chăm sóc làn da rất khô, tốt hơn nên dùng loại kem giữ ẩm hay kem giàu chất béo?
Làn da rất khô đòi hỏi cả 2 loại kem trên. Loại thứ nhất cần được pha chế rất quánh và đặc – tốt nhất sử dụng ban ngày. Loại giàu chất béo và dưỡng chất sẽ giúp làn da sẽ bừng sáng sau khi sử dụng nên được khuyến cáo dùng vào ban đêm. Cũng có những mỹ phẩm
đặc biệt dành cho làn da rất khô, sản phẩm cùng lúc làm ẩm và làm mỡ màng làn da.
12. Lứa tuổi nào nên bắt đầu sử dụng kem chống nếp nhăn?
Trước đây 35-40 tuổi được coi là giới hạn da trẻ trung. Tuy nhiên không hiếm trường hợp cần bắt đầu sớm hơn. Hiện nay giới chuyên gia coi đó là việc cá nhân. Chắc chắn cần sử dụng kem chống nếp nhăn một khi trên làn da trẻ trung xuất hiện “những vết chân chim” đầu tiên hoặc khi làn da quá khô và mệt mỏi (thí dụ: có dấu hiệu rám nắng).
13. Kem có tác dụng làm ẩm da có thể sử dụng cho mọi người?
Tất nhiên, nhưng cần lựa chọn thích hợp với dạng da cụ thể. Người có làn da nhờn cần chọn sản phẩm nhẹ, da dễ hấp thụ và không để lại lớp kem dính trên da. Làn da khô cần sản phẩm phát huy tác dụng ngăn ngừa tình trạng mất nước.
Theo Dược & Mỹ phẩm