Trước hết mấy chị xem qua những tấm hình gây shock này nha, ko đâu xa, em dẫn chứng luôn hình da của 1 người Châu Á mà có lẽ ai cũng biết anh này:
Mấy chị nhìn hình này có thể sẽ nghĩ đây là 1 người lao động bình thường, kiểu dầm mưa dãi nắng, lại là đàn ông ko chăm sóc nên da đen sạm, chỗ trắng chỗ đen không đều màu (nhìn như lang ben hay bệnh bạch biến) thế thì cũng ko có gì lạ. Nhưng có ai nhận ra đây là nam diễn viên Lương Gia Huy của đài TVB mà nhà nhà đều quen mặt trên các phim Hongkong ko? Anh này vì đang quay 1 bộ phim có cảnh ngoài trời nên đã phơi mặt suốt 6h dưới cái nắng 40 độ dẫn đến bị tổn thương nặng, cháy nắng, phồng rộp và ửng đỏ.
Còn đây là hình của 1 bác tài xế làm việc 7h/ngày trong 30 năm liên tục. Do tính chất công việc của tài xế phải ngồi 1 bên xe, nên nửa bên mặt tiếp xúc với nắng trở nên chảy xệ, nếp nhăn sâu như người 90 tuổi, trong khi da nửa bên mặt còn lại vẫn phù hợp với độ tuổi U70 của bác. Bác sỹ kết luận tia UVA và UVB từ mặt trời đã phá hủy collagen làm cho da lão hóa trầm trọng. 30 năm không bôi kem chống nắng, hậu quả là già đi 20 tuổi.
Đọc đến đây, vài chị sẽ nghĩ "vậy cứ bôi là được chứ gì", nhưng vấn đề là nếu bôi sai cách hoặc chọn sai loại kem chống nắng thì không có tác dụng gì cả. Như những hình này: