Vụ việc này trong quá trình điều tra còn phát hiện thêm nhiều tình tiết vô cùng bất ngờ. Thông tin đã được đăng tải trên báo chí chính thống rồi, mình chia sẻ lại chi tiết trong bài viết bên dưới cho mọi người cùng biết nhé.

Cụ thể, qua nguồn tin quần chúng tố giác và các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra, xác minh làm rõ việc Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986) ra tay hại cháu ruột của mình bằng chất xyanua.

Hiện tại chị Bích không có việc làm ổn định, đang trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu được biết, do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình, chị Bích đã có hành vi mua chất xyanua để xuống tay đ/ầ/u đ/ộ/c cháu ruột là N.H.B.T (sinh năm 2006, năm nay 18 tuổi, cùng trú tại địa điểm trên).

Nguyễn Thị Hồng Bích bị b/ắ/t vì dùng chất độc xyanua đầu độc cháu mình

Ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh g/j/ế/t người theo Điều 123 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua đồng chí Trần Văn Nghi - Điều tra viên, số điện thoại: 0903624479.

Trước đó, trong gần 1 năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn H. (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có 5 người lần lượt qua đời, bao gồm: Ông H., 2 người cháu ngoại, 1 cháu nội và 1 người con rể. Tất cả các nạn nhân đều có chung biểu hiện nôn ói, chóng mặt, nhức đầu.

hình ảnh

Đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi của mình, ảnh: VTCN

Riêng trường hợp cháu nội ông H. là anh N.H.B.T nói trên. được cấp cứu kịp thời nên hiện tại tình trạng sức khoẻ đã dần ổn định. Bởi vì trước đó, cuối tháng 6/2024, anh N.H.B.T. bỗng nhiên bị hôn mê, bất tỉnh. Sau khi nhập viện và được bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm có chất xyanua.

Trước sự việc trên, người thân của anh N.H.B.T. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an và đề nghị điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an đang mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xyanua có thể là khí không màu, chẳng hạn như hydro xyanua (HCN) hoặc xyanua clorua (CNCl), hoặc ở dạng tinh thể như natri xyanua (NaCN) hoặc kali xyanua (KCN).

Hiện rất dễ tìm mua được loại hóa chất này và đây là chất c/ự/c đ/ộ/c, thậm chí được liệt vào danh sách những chất đ/ộ/c nhất trong các c/h/ấ/t đ/ộ/c. Chúng được hấp thu nhanh vào cơ thể, ức chế rất nhanh, mạnh với hô hấp tế bào, một liều rất nhỏ cũng có thể gây t/ử v/o/n/g. Bệnh nhân sẽ qua đời nhanh thường do suy hô hấp, co giật. Liều gây ngộ độc của xyanua phụ thuộc vào dạng (muối hay khí), thời gian tiếp xúc và đường tiếp xúc.

Khi bị ngộ độc xyanua, nạn nhân sẽ trải qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn kích động, người bị nhiễm độc sẽ có dấu hiệu lo lắng, kích động, thở nhanh và lú lẫn. Sau đó, nạn nhân bắt đầu co giật, khó thở, tụt huyết áp và bị giảm thông khí. Cuối cùng, người gặp nạn sẽ dần rơi vào trạng thái giảm trương lực cơ và mất phản xạ, bị trụy tim mạch, hạ oxy trong máu, dẫn đến không qua khỏi

Người trúng độc xyanua trong vòng 2 giờ không được chữa trị kịp thời, sẽ gây nguy cơ qua đời rất cao.

Mời bà con đọc thêm thông tin: Làm sao để giữ hòa khí trong gia đình có nhiều thế hệ

Bí quyết số một để đảm bảo các thành viên trong gia đình bạn cảm thấy được lắng nghe là giao tiếp rõ ràng. Cũng giống như bất kỳ mối quan hệ nào, giao tiếp phải là điều bắt buộc. Mọi người nên nói rõ nhu cầu và mong muốn của mình với nhau để tạo sự đồng cảm và thấu hiểu.

Ví dụ, nếu một thành viên trong gia đình bạn mắc bệnh mãn tính, cần một chút thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi trong ngày, họ có thể thẳng thắn nói ra nhu cầu của mình.

Một ví dụ khác là nếu con trẻ trong gia đình cảm thấy quá tải với bài vở ở trường và ngôi nhà có quá nhiều tiếng ồn vào buổi tối khiến chúng không thể tập trung, mọi người có thể cho phép chúng có một khoảng thời gian nhất định trong ngày để tập trung vào việc học.

Có nhiều tình huống mà bạn hoặc các thành viên trong gia đình cần một chút không gian, thời gian yên tĩnh... Vì thế, điều tốt nhất bạn có thể làm là ngồi xuống và giao tiếp.

Khi cố gắng gìn giữ hòa khí trong gia đình, bạn sẽ gặp nhiều chuyện bực bội, nhưng điều quan trọng nhất bạn có thể làm là không oán giận, nếu không nó có thể tạo ra nhiều hỗn loạn hơn.

Sự thay đổi không diễn ra trong một sớm một chiều như mong muốn của bạn. Ví dụ, có thể mất một chút thời gian nếu bạn vừa tìm ra một cách thức hoạt động mới cho gia đình mình.

Giống như bất kỳ thói quen nào, cần có thời gian và nỗ lực nhất quán để tuân theo.