Sau sinh 3 ngày, người mẹ vùng cao ngày nào cũng lấy tro bếp bôi vào rốn đứa bé. Hậu quả là cháu bé sơ sinh bị uốn ván.

hình ảnh

Nguồn ảnh: thanhnien.vn

Mẹo dân gian có những điều rất bổ ích được đúc kết trong quá trình người xưa chăm sóc trẻ sơ sinh. Tuy nhiên có những hủ tục đã trở nên lỗi thời. Điều đáng quan ngại là nhiều mẹ vẫn tin và làm theo, vô cùng nguy hiểm. Trường hợp người mẹ lấy tro bôi vào rốn con ở Quảng Trị mới đây là một ví dụ.

Em đọc trên báo thì chị Hồ Thị Mắt (26 tuổi, người Vân Kiều trú thôn Mới, xã Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) tự sinh con tại nhà vào ngày 12/12020. Sau khi sinh con, chị lấy dao lam cắt rốn và 3 ngày sau, ngày nào chị cũng lấy tro bếp bôi vào rốn trẻ. Đến ngày 18.1 thì trẻ bị cứng miệng, khó bú và co giật nên gia đình đưa bé vào cấp cứu tại Trung tâm y tế Hướng Hóa rồi được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tại đây, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch đã được thở máy, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và truyền thuốc an thần liên tục qua bơm tiêm điện kéo dài gần 1 tháng. Sau hơn 1 tháng điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, không có biến chứng và di chứng sau khi bị uốn ván.

hình ảnh

Nguồn https://ilbolive.unipd.it/it/cordone-ombelicale-donarlo-conservarlo

Chị Mắt là người dân tộc vùng cao, ít hiểu biết về sức khỏe sinh sản và chăm sóc con theo những phong tục, mẹo dân gian truyền lại từ xưa đến nay, trong đó có việc lấy tro bếp bôi vào rốn trẻ sơ sinh để giữ ấm, giúp rốn mau rụng và khô. Tuy nhiên, việc làm này đã gây nguy hiểm cho em bé mới chào đời. Thậm chí việc tiêm chủng uốn ván hoàn toàn miễn phí ở địa phương, nhưng chị Mắt không mang con đến trạm y tế chủng ngừa, cộng với việc tự cắt rốn và bôi tro khiến trẻ mắc uốn ván rốn. May mắn là em bé đã hoàn toàn khỏe mạnh và xuất viện. Điều đáng quý nữa là biết gia đình chị Mắt vô cùng khó khăn nên bệnh viện đã vận động để hỗ trợ chi trả chi phí nằm viện và nuôi con cho người phụ nữ này.

hình ảnh

Nguồn https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-mujer-embarazada-feliz-que-duerme-en-el-sof%C3%A1-en-casa-image91846304 

Đối với những trẻ sơ sinh vừa chào đời thì việc chăm sóc vùng rốn rất quan trọng bởi nếu không được vệ sinh và chăm sóc đúng cách, vết rốn của bé rất dễ bị nhiễm trùng. Hơn nữa, cuống rốn là một vết thương hở nối liền với ruột, bị nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm vì có thể gây biến chứng nhiễm trùng máu cho trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy mẹ không nên tự tiện dùng bất cứ thứ gì bôi trét vào rốn con như người mẹ lấy tro bôi bếp vào rốn con, vô cùng nguy hiểm . Việc rốn tự khô và rụng là quá trình tự nhiên, và không cần sự can thiệp của mẹ. Giật, kéo cuống rốn của bé có thể gây đau, chảy máu và nhiễm trùng. Vì vậy mẹ tuyệt đối không nên tự ý chạm hay tác động mà để rốn bé tự rụng. Ngoài ra cần chú ý vùng rốn khi tắm cho bé sơ sinh, tránh ướt rốn con. Các chuyên gia cũng khuyên là không nên dùng băng gạc để quấn rốn như trước đây mà cứ để thông thoáng để rốn bé tự rụng nhé.

Bài và ảnh tổng hợp từ TN, TT…