Có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng hay không có lẽ là thắc mắc của không ít mẹ có con nhỏ. Cùng tham khảo bài viết sau để có câu trả lời các mẹ nhé!

Không biết các mẹ thế nào, chứ em thấy giờ nhiều mẹ vẫn còn quan niệm cho trẻ sơ sinh nằm võng để mát lưng và giúp đầu bé tròn đẹp hơn. Nhiều người còn tin rằng, trẻ nằm võng sẽ dễ ngủ và ngủ sâu hơn, bố mẹ cũng nhờ vậy mà đỡ phải bồng bế các kiểu. Thế nhưng sau khi tìm hiểu về việc có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không thì em thấy hầu hết các chuyên gia đều không khuyến khích đâu ạ! Và đây là tất tần tật những gì em học hỏi được, em chia sẻ lại để chị em chúng mình cùng nuôi con tốt hơn nhé!

hình ảnh

Những nguy cơ tiềm ẩn khi cho trẻ nằm võng

1. Có thể làm cong, lệch cột sống của trẻ

Khác với bề mặt bằng phẳng của giường hay đệm, võng thường cong và ôm trọn lưng của bé. Chính điều này sẽ ảnh hưởng đến hệ xương chưa hoàn thiện, dễ khiến cột sống của trẻ bị cong vẹo hay xô lệch. Nếu không cải thiện kịp thời, bé nhà mẹ sẽ bị gù lưng, khó thở.

2. Ảnh hưởng đến não bộ non nớt của trẻ

Nhiều mẹ thường có thói quen cho trẻ nằm võng khi ngủ vì nghĩ rằng chuyển động đều đều của chiếc võng sẽ giúp bé dễ đi vào giấc ngủ hơn. Thế nhưng ít mẹ biết được rằng, não bộ của trẻ sơ sinh rất non nớt và chưa hoàn thiện, độ rung lắc của võng có thể khiến não của bé va đập vào hộp sọ, làm tổn thương não cũng như các mạch máu trong não. Về lâu dài, trẻ có thể bị chậm phát triển não bộ, chậm nói, khả năng học hỏi và tiếp thu cũng vì thế mà bị giảm sút. 

3. Ảnh hưởng đến khả năng vận động của trẻ

Đặc biệt, khi tròn 3 tháng tuổi cũng là lúc bé yêu của mẹ có thể biết lẫy, chuyển tư thế từ nằm ngửa sang nằm úp, biết tự nâng đầu và ngực. Và để khuyến khích trẻ vận động, các chuyên gia luôn khuyên mẹ nên cho bé nằm trên một mặt phẳng có độ mềm vừa phải và không nên nằm võng. Nằm võng không những khiến bé khó tập lẫy, ảnh hưởng đến quá trình phát triển hệ cơ và xương, mà còn dễ bị té ngã nếu bố mẹ không trông chừng cẩn thận đó ạ!

Lời khuyên dành cho mẹ để bé ngủ ngon mà không cần nằm võng

Qua chia sẻ vừa rồi của em, hẳn các mẹ đã biết được câu trả lời cho thắc mắc có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng không rồi nhỉ. Và nếu mẹ nào đã lỡ tập cho con thói quen ngủ võng thì nên thay đổi ngay từ hôm nay nhé! Vì thực tế, bé yêu nhà mình giống như những tờ giấy trắng, chỉ cần bố mẹ kiên nhẫn thì dần dần trẻ cũng sẽ thích nghi hơn với việc ngủ trên giường, đệm đấy ạ. Bố mẹ có thể áp dụng những cách sau để “cai võng” và giúp bé ngủ ngoan hơn:

- Nếu bé đã quen với việc cần được đu đưa mới ngủ thì bố mẹ có thể bế đến khi bé vừa thiu thiu rồi đặt bé lên giường hay đệm để bé quen dần, ít khóc hơn.


- Mẹ có thể hát ru, cho bé nghe nhạc êm dịu, vỗ nhẹ lưng và mông… bé sẽ dễ ngủ hơn đấy.


- Muốn bé mau vào giấc, mẹ nên đặt giường ngủ của con ở nơi thông thoáng, tránh tiếng ồn, giữ cho nhiệt độ phòng không quá nóng hoặc quá lạnh. 

Việc có nên cho trẻ sơ sinh nằm võng hay không, hẳn các mẹ cũng nắm khá rõ rồi. Thế nhưng trong trường hợp bắt buộc phải cho bé nằm võng mẹ nên lưu ý một số điều sau:

- Nên dùng một tấm chiếu hay đệm mỏng lót lên võng của con, để giúp bé hạn chế bị cong vẹo cột sống.


- Chỉ nên đưa võng nhẹ nhàng và ngưng ngay khi bé vừa thiu thiu ngủ, mẹ tuyệt đối không được đưa võng quá mạnh nhé!