Con trai không chịu đi học, mẹ cho đi nhặt ve chai một ngày, về là thấy kết quả ngay.

Một người mẹ ở Thái Lan đã có pha “cua cực gắt” khiến con trai có bài học đáng nhớ. Theo đó, người mẹ cho con trai nhặt ve chai khi con không chịu đi học, để con sớm biết “mùi đời”.

Không chịu đi học thì đi nhặt ve chai

Lúc đầu đọc qua em tưởng dàn dựng cho vui thôi ý các mẹ nhưng thì ra có thật. Đây là câu chuyện được một bà mẹ Thái Lan chia sẻ trên mạng xã hội về kinh nghiệm dạy con của mình, thu hút hàng chục nghìn lượt thích.

Cảnh con lâu lâu trở chứng không chịu đến lớp đã quá quen rồi, nhưng cách xử lý của bà mẹ Thái Lan này thật sự rất gắt. Người mẹ này quyết định xin nghỉ làm 1 ngày, đồng thời cũng cho con nghỉ hẳn một buổi học ở trường, thay vào đó cho con đi nhặt ve chai. Cậu con trai phải theo mẹ đi nhặt vỏ chai nhựa trên khắp các vỉa hè.

hình ảnh

Ảnh: axtoutiao

Lúc đầu con rất hào hứng nhưng chưa được bao lâu đứa trẻ đã than mệt. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết bắt đi 3,5km. Cuối cùng đứa bé nhặt được một túi nhỏ chai lọ, đổi được 2 bath (khoảng 1.600 đồng). Nhìn con mồ hôi mồ kê nhễ nhại, gương mặt mệt mỏi bơ phờ thấy mà thương.

Chỉ kiếm được số tiền ít ỏi nhưng con rất vui, nhưng đứa trẻ mỏi chân lại muốn đi xe buýt về. Một lần nữa mẹ lại cho con gáo nước lạnh, mẹ bảo: “Đi xe buýt 10 bath, con có tiền không?”. Cuối cùng chỉ có thể đi bộ với mẹ, đứa trẻ lại thấy quán kem lại đòi ăn kem, mẹ tiếp tục: “Kem 5 bath, con đủ tiền không?”. Đến quán ăn con lại đòi ăn, nhưng tốn 15 bath và con không đủ, lúc này đứa bé đã đầu hàng, nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không đủ tiền, con muốn về, con mệt và nóng quá, con muốn học và đi về”.

Cuối cùng thì con cũng chịu nói là con muốn đi học, con nhận ra được đi học là điều hạnh phúc. Người mẹ nói cô muốn con cái lớn lên thuận lợi, hạnh phúc nên cần cho con biết khổ biết khó đúng thời điểm.

hình ảnh

Ảnh: axtoutiao

Con chán học vì nhiều nguyên nhân

Không dưng mà con chán học, nhất quyết đòi nghỉ, trong đó luôn có lý do, cha mẹ cần xem xét kỹ để giúp con:

1. Bị ép học quá nhiều: Việc ép con học liên tục trong ngày, học nhiều từ trường, lớp học thêm, lớp năng khiếu có thể khiến trẻ sợ học, thậm chí không có cuối tuần để vui chơi. Lâu dần các em cảm thấy việc học là nhàm chán, máy móc, mệt mỏi nên nảy sinh chán ghét.

2. Kỳ vọng cao của cha mẹ: Cha mẹ đặt nặng điểm số, thứ hạng khiến con cái sinh ra cảm giác mệt mỏi, sợ hãi. Nếu con có điểm không tốt ngay lập tức sợ cha mẹ trách mắng, sinh ra tâm lý ám ảnh, hoang mang. Thậm chí có trẻ căng thẳng, nổi loạn, cố ý gây rối khi đi học.

3. Trẻ theo không kịp bài: Không theo kịp bài vở cũng khiến trẻ dễ sinh ra chán nản. Khi con gặp khó khăn trong học tập, nếu không được giúp đỡ kịp thời có thể ghét học, mất hứng thú học tập, thậm chí bỏ dở việc học.

Khi con đòi nghỉ học, chán học, cha mẹ đừng vội đánh mắng, quy tội cho con là lười biếng, cũng đừng lôi những giáo điều như “cha mẹ cực khổ nuôi con, chỉ có học mà cũng không xong”, những điều này sẽ làm tổn thương trẻ. Càng bị mắng, trẻ càng ghét đi học.

Như bà mẹ cho con đi nhặt ve chai, thay vì chửi mắng, mẹ quyết định cho con trải nghiệm một công việc khác, để con nhận ra việc đi học vẫn tốt hơn. Tự con là người nói ra muốn được đi học, do đó hiệu quả dạy dỗ của mẹ được nâng cao.