Một số sai lầm khi chăm sóc trẻ nhỏ bị ho cảm có thể làm tình trạng bệnh của con thêm nghiêm trọng, thậm chí phải nhập viện điều trị. 

Trời cận tết khí hậu lạnh, trẻ rất dễ mắc bệnh cảm sốt, viêm hô hấp. Nếu không được chăm sóc đúng cách trẻ sẽ chuyển sang bệnh nặng như viêm phế quản, viêm phổi...

Vì vậy, mẹ lưu ý tránh mắc 5 sai lầm sau khi chăm sóc trẻ nhỏ bị ho cảm.

Tự ý dùng thuốc cho bé

Trong những năm đầu đời, do hệ miễn dịch còn non yếu, mỗi năm trẻ có thể bị cảm vài lần là chuyện không thể tránh khỏi. Trẻ sẽ bị sốt, sổ mũi, nghẹt mũi và mất ngủ hàng đêm. Tuy nhiên, mẹ không nên tự ý mua thuốc cho trẻ uống. Đã có nhiều trường hợp trẻ gặp nguy hiểm hoặc “lờn” thuốc vì mẹ tự ý cho trẻ dùng kháng sinh.

Thay vào đó, mẹ nên dùng các biện pháp thiên nhiên như cho trẻ uống tắc chưng đường phèn, lê chưng mật ong, quýt nướng… bên cạnh hạ sốt đúng cách cho trẻ. Nếu sau vài ngày bệnh không khỏi hoặc trẻ có dấu hiệu nặng hơn thì cần cho trẻ đi khám bác sĩ để được điều trị đúng cách.

Cho trẻ uống ít nước

Một trong những sai lầm của mẹ là quên cho trẻ uống nhiều nước khi trẻ bị ho sốt. Sai lầm này sẽ làm bệnh của trẻ nặng hơn.

Sốt cao khiến trẻ mất nước nhanh hơn, mặc dù trẻ sốt ít toát mồ hôi trong mùa đông. Loạt dấu hiệu nhận biết trẻ mất nước là: thóp chìm, khô môi, tiểu ít, nước tiểu vàng đậm. Nhiều trẻ da hanh khô cũng nứt nẻ nghiêm trọng hơn khi sốt cao.

hình ảnhẢnh minh họa - Nguồn ảnh: babyandmom

Không hút sạch nước mũi

Trẻ nhỏ bị cảm thường hay chảy mũi. Tuy nhiên nhiều bé không biết xì mũi nên làm chất nhầy đọng lại làm tăng thêm tình trạng viêm nhiễm. Vì vậy, mẹ nên dùng dụng cụ hút mũi theo hướng dẫn của nhân viên y tế để làm sạch nước mũi cho con. 

Cho trẻ nằm thấp

Việc cho trẻ nằm thấp sẽ làm trẻ khó thở, khó ngủ. Tốt nhất, để trẻ ngủ ngon hơn vào ban đêm, mẹ hãy kê cao đầu nằm cho trẻ. Tư thế này cũng giúp trọng lực dồn về phía trước và giúp thoát chất nhầy, nhờ đó trẻ dễ thở hơn. 

Không cho trẻ đi viện khi con có dấu hiệu nghiêm trọng

Nhiều mẹ không nhận ra các dấu hiệu bệnh trở nặng ở con nên cứ để con ở nhà tự chữa bệnh dẫn đến khi con nhập viện thì tình hình đã nghiêm trọng. Vì vậy, nếu thấy con có các biểu hiện sau mẹ phải cho con đi viện ngay.

hình ảnhẢnh minh họa - Nguồn ảnh: babyandmom

- Sốt cao liên tục.

- Trẻ thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực.

- Không bú, bú ít hoặc không ăn uống được.

- Nôn hết tất cả, kể cả nước.

- Co giật, tím tái, ngủ li bì hoặc rất khó để đánh thức trẻ...