Nhận diện bạn là “kẻ tung” hay “người hứng” trong tình yêu?
"Mọi mối quan hệ đều có kẻ tung và người hứng. Hiểu mình là ai để cân bằng lại bản thân và yêu cho đúng cách bạn nhé!"
5 biểu hiện cho thấy bạn là Kẻ tung:
- Luôn lo sợ mất đối phương và ghen tuông với cả những điều nhỏ nhặt nhất
- Luôn là người nhắn tin trước, gọi điện trước, pm ngay khi thấy đối phương vừa sáng nick
- Thay đổi từ thói quen đến sở thích đến cả phong cách sống sao cho phù hợp với đối phương hoặc vì đối phương muốn thế
- Dễ dàng cảm thấy bị bỏ rơi, tủi thân, thiếu an toàn và mất niềm tin vào tình yêu
- Thông báo với đối phương mọi thứ mình làm, mọi nơi mình đi, mọi món mình ăn và buồn cả ngày nếu đối phương không làm lại điều tương tự.
Suy nghĩ thường gặp: Người đó quá tốt so với mình.
5 biểu hiện cho thấy bạn là Người hứng:
- Đối phương có im thin thít cả buổi bạn cũng không lo lắng, đối phương có đi chơi xa với người khác giới bạn cũng chẳng bận tâm
- Bạn chẳng biết chữ Ghen đánh vần thế nào
- Đôi khi hứng lên bạn sẽ lặn không sủi tăm nguyên một ngày và thưởng thức cách người đó có phát điên lên tìm bạn
- Tự lập kế hoạch tương lai cho mình và người đó từ rất sớm
- Luôn tự tin dù người đó có làm gì, đi đâu, với ai chăng nữa, bạn cũng sẽ không mất họ.
Kẻ tung không có nghĩa lúc nào cũng phải là người yêu nhiều hơn nhưng bản thân họ luôn có một nỗi tự ti vô hình khiến họ trở nên bé nhỏ trước đối phương và luôn thường trực nỗi lo một ngày kia người ấy sẽ chán mình. Tương tự với Người hứng, họ không phải là người yêu ít hơn, chỉ là họ rất tự tin vào bản thân và tin rằng ngoài mình ra chẳng ai có thể mang lại hạnh phúc cho người ấy. Thế nên Kẻ tung cứ việc làm đủ mọi thứ, luôn có Người hứng đỡ lấy rồi.
Có lẽ so ra bạn muốn làm một Người hứng trong tình yêu, người luôn có cảm giác nắm bắt được mọi thứ trong tay và hài lòng với nó. Thế nhưng, sự tự tin quá lớn cũng có thể mang lại vết cắt sâu. Bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục sau một cuộc tình tan vỡ, thậm chí mất sạch cả sự tự tin và năng lượng của mình vào những cuộc tình sau.
Khi Người hứng mất đi sự tự tin, họ sẽ chẳng còn gì trong tay cả. Cái suy nghĩ thường trực “Mình tốt hơn người đó. Chẳng có lý do gì người đó lại bỏ mình” là thứ khiến bạn dễ mất đi sự tỉnh táo trong cách yêu nhất. Đúng, có thể bạn tốt hơn họ, tài giỏi hơn họ thế nhưng cái họ kiếm tìm ở một tình yêu không phải là người tốt hơn mà là người phù hợp hơn, một người có thể nắm lấy tay họ kéo họ đi cùng chứ không phải một người quá tốt so với họ khiến họ thấy mình yếu thế.
Còn với Kẻ tung, sự tự ti quá mức và điên cuồng làm tất cả cho người mình yêu khiến cho bạn bị phụ thuộc cảm xúc vào đối phương, khi yêu một thời gian dài, sẽ có lúc bạn không thể hiểu mình là ai và mình muốn gì. Không có cá tính trong tình yêu là thứ khiến người ấy nhanh thấy bạn nhàm chán nhất vì chẳng có ai muốn yêu một phiên bản vụng về của chính mình. Kẻ tung nên hiểu, bạn phải có điều gì đặc biệt thì người ấy mới yêu thương và ở bên bạn, chỉ cần bạn luôn biết cách thể hiện nó ra, bạn sẽ là người có tất cả.
Mọi mối quan hệ đều có kẻ tung và người hứng. Hiểu mình là ai để cân bằng lại bản thân và yêu cho đúng cách là điều cần thiết để duy trì một tình yêu lâu dài.