"Hiệu ứng chiếc nhẫn cưới", hay vì sao họ lại làm người thứ 3?
Phần đông phụ nữ nếu chưa trải qua (mà thật sự thì không ai muốn trải qua) có lẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao người ta lại làm người thứ 3, chen ngang vào hạnh phúc và sự yên bình của người khác? vì sao có những cô gái xinh đẹp giỏi giang nhưng lại cứ đâm đầu vào những người đàn ông đã nặng gánh gia đình?
Theo các chuyên gia, có một hiệu ứng được gọi tên là "Hiệu ứng chiếc nhẫn cưới". Liệu nó có thể giải mã được phần nào bí ẩn?
"Hiệu ứng chiếc nhẫn cưới" là gì? (Ảnh: GettyImages)
Sự tự tin, từng trải, cái “uy” cũng như “tình trạng chủ quyền” là những điểm thu hút ở người đàn ông có vợ; nhưng sức hấp dẫn và có thể nói là yếu tố chính yếu nhất, đó là đa số chúng ta vẫn thích những thứ mà ta không thể có (hoặc không nên có).
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Tâm lý học Thực nghiệm đã cho thấy rằng phụ nữ thường có vẻ bị hấp dẫn hơn hẳn bởi những người đàn ông đang có một mối quan hệ nghiêm túc. Phụ nữ đã có gia đình thì lại bị hấp dẫn bởi những người đàn ông độc thân. Tuy nhiên, ít có khả năng phụ nữ lôi kéo được người đàn ông ra khỏi cuộc hôn nhân của họ hơn so với khi đặt đàn ông trong hoàn cảnh tương tự. Cuộc khảo sát trên cũng đã chỉ ra rằng tuy đàn ông thường thích những phụ nữ độc thân hơn, nhưng họ cũng có thể chia rẽ một cặp đôi hạnh phúc một cách không thương xót.
Trở lại vấn đề nêu ở trên, về “hiệu ứng nhẫn cưới”. Vậy thì điều gì ở đàn ông có vợ khiến phụ nữ cảm thấy hấp dẫn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua các lý do sau đây cùng với việc tại sao có những người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc khi quan hệ với đàn ông đã có gia đình.
Đàn ông có vợ có thật sự hấp dẫn?
Có những người đàn ông đôi khi quyến rũ một cách ma mãnh, tinh vi, đôi khi lại không chủ ý; có những người phụ nữ ngây thơ nên mới mù quáng đưa chân vào những mối quan hệ tay ba tay tư phức tạp, nhưng song song đó cũng có những phụ nữ cho rằng đàn ông có vợ hoặc đã có người yêu là cực kỳ quyến rũ, đặc biệt nếu chính bản thân họ không thích bị đàn ông kiểm soát.
Chiếc nhẫn cưới trên ngón tay đàn ông có thể ám chỉ đối tượng này “vô hại” vì “bông đã có chậu”; nhưng cũng có thể khiến những người phụ nữ khác cho rằng đây là cả một gia tài do nghĩ việc "có vợ" đồng nghĩa với anh ta tinh tế hơn, chững chạc hơn, và là người có khả năng gắn bó. Người đàn ông có vợ tương ứng với một sự bảo đảm nào đó mà phụ nữ cần, có thể đáp ứng được các nhu cầu cảm xúc và vật chất của nàng theo một cách tốt hơn những anh chàng độc thân. Mặt khác, đoạt được đàn ông có vợ, đối với nhiều người, cũng có thể là cách thể hiện chiến thắng của người phụ nữ này với người phụ nữ khác.
Đàn ông lấy vợ giống như đã được lên đời, bảo đảm về độ tinh tế, chững chạc, trưởng thành? (Ảnh: GettyImages)
Hầu hết những phụ nữ quan hệ với những người đàn ông đã lập gia đình đang đi tìm sự quan tâm và cảm xúc chứ không hẳn là tình yêu.
Sợ gắn bó
Không phải chỉ đàn ông mới có vấn đề với việc gắn bó bởi khá nhiều cô gái quan hệ với đàn ông có vợ cũng chỉ bởi họ có nhiều nỗi sợ lớn đối với sự gắn bó, và không thoải mái với việc quá gần gũi thân mật ai đó.
"Nếu phụ nữ chọn một người đàn ông rõ ràng thuộc về người khác, họ sẽ không bao giờ phải vật lộn với những ràng buộc thật sự, những rủi ro cũng như tổn thương của sự ràng buộc đó," bác sĩ Gail Saltz, nhà tâm lý học và tác giả cuốn sách Anatomy of Living A Lie, cho biết. Các chuyên gia phân tích rằng đây là những phụ nữ tiêu biểu được nuôi dạy bởi các bà mẹ độc thân, hoặc bởi cả cha lẫn mẹ nhưng lại không có nhiều mối dây liên hệ tình cảm với cha. Họ sợ phải có một mối quan hệ cảm xúc với đàn ông, và sự phức tạp này thường hình thành từ rất sớm, đặc biệt nếu họ đã trải qua mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cha của mình.
Thân thiết nhưng vẫn độc lập
Đôi khi, phụ nữ hình thành mối quan hệ với đàn ông có gia đình bởi vì điều đó cho phép họ duy trì sự tự do trong khi vẫn nhận được những sự quan tâm gần gũi không thường xuyên, tình dục hoặc quà tặng. Trong mắt họ, với mối quan hệ này, họ có được tất cả những điều tốt đẹp nhất và tránh được những phần tồi tệ của một mối quan hệ.
Có những người phụ nữ ích kỷ hoặc không đủ tự tin để đương đầu với những khó khăn trong một mối quan hệ. (Ảnh: GettyImages)
Nhiều phụ nữ có tính độc lập khá cao và không muốn có bất kỳ người đàn ông nào chen chân vào cuộc sống của họ, nhưng thỉnh thoảng lại cần được quan tâm và yêu thương. Một phụ nữ đưa ra lý do của mình: "Khi ở bên người đàn ông đã có gia đình, tôi được tận hưởng những khao khát mãnh liệt của anh ấy, sự nồng nhiệt và cảm giác hồi hộp của một mối quan hệ lãng mạn, bí mật, trong khi không bao giờ phải lo nghĩ đến các mặt trái, vất vả, buồn chán và những trách nhiệm ràng buộc của hôn nhân mà vợ anh ấy đang phải gánh chịu. Tôi có những chuyến du lịch và quà tặng đắt tiền còn chị ta phải cong lưng giặt giũ."
Những phụ nữ này không ngại việc không phải là người duy nhất, bởi thật sự họ không cần người đàn ông này hiện diện lâu dài trong đời mình để khiến mình hạnh phúc. Họ không tìm kiếm những mối quan hệ ràng buộc, một vợ một chồng cùng hạnh phúc hay đau khổ. Đây gọi là chứng suy nhược tâm thần psychasthenia (một hội chứng bị sợ hãi, ám ảnh và lo lắng) thường gặp ở những phụ nữ có năng lực trí tuệ cao và tâm lý nhạy cảm nhưng lại có mong muốn chống lại việc kết hôn.