M có đi canh trứng (tg gan 1 tuần) bsi khen trứng đẹp lắm cho ngày về qhe trước t6 (vì m canh có bầu k canh ctrai) sau đấy 1 ngày (chủ nhật) đi soi lại xem rụng chưa thì rụng rồi. Hôm rt đến hôm nay là 5 ngày .nhưng hôm qua giờ m đau đầu chóng mặt, đi tiểu nhiều lần v tiết nhiều nc bọt.rát họng, thân nhiệt tăng 37-37.2 độ. Hôm nay thì chỉ đau đầu chóng mặt thôi thân nhiệt vẫn trên 37 độ (có ho vài tiếng nữa mà trước giờ khỏe như trâu chẳng biết ốm đau là j ln hicc). Bsi cho thử máu xem m bị sốt virut ko để sốt vr bắt buộc dùng kháng sinh mà đang thả có bầu thì k đc dùng thc. Xn máu hcg = 5.4 bthg. Bsi bảo để tự nó lành chứ k cần dùng thuốc. M có hỏi là sau bn thì thử bầu dc bác ay bảo chậm knh 1 tuần thì thử. Nhưng mà m mong con yêu quá.lúc nào cũng nghĩ đến v nuôi hy vọng con yêu sẽ về. Hom nay là 5 ngày kể từ hôm qh ngày rụng trứng mà m tưởng thử máu sẽ biết dc co thai hay chưa chứ:D mong quá nên sáng nay m thử cả que lẫn bút thử ln 1v ::((. Mng bao bthg 7-12 ngày mới thử mà m nóng ruột quá.có mẹ nào như m ko?