Chuyện học sinh cấp 3 yêu đương trong trường học không còn quá mới mẻ, và dần đang có xu hướng gia tăng. Nếu chỉ là tình yêu trong sáng tuổi học trò chắc có lẽ các bậc phụ huynh đã không phải tìm mọi cách ngăn cản, nhưng vì tình yêu đó ngày càng biến tướng gây nhiều hậu quả như bạo lực học đường, các vấn đề về sức khỏe sinh sản,...
Vẫn biết chuyện phát triển tình cảm trong lứa tuổi này là bình thường, vậy có nên định hướng cho các em về tình yêu không? Theo cá nhân em tìm hiểu thì ở các nước phát triển có hẳn một chương trình "dạy yêu" cho lứa tuổi thanh thiếu niên, cũng gần như cách giáo dục sức khỏe sinh sản đấy ạ.
Theo các mẹ, nếu có lớp "dạy yêu" có nên cho con mình tham gia không nhỉ, vì em thấy vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản cho tuổi thanh thiếu niên cũng còn gây nhiều tranh cãi lắm huống hồ chi là chuyện này.