Những mẹ hiếm muộn, hoặc cưới và thả đã lâu nhưng vẫn chưa cấn bầu có biết thời điểm nào là dễ thụ thai nhất không ạ? Nếu sức khỏe sinh sản của cả vợ và chồng vẫn bình thường mà vẫn chưa có thai, các mẹ nên tìm hiểu điều này nhé, vì xác định được thời điểm dễ thụ thai sẽ giúp phần trăm thụ thai tăng lên rất nhiều lần, muốn biết thời điểm dễ thụ thai mẹ cần phải biết chu kỳ kinh nguyệt và rụng trứng chính xác của mình ra sao, từ đó mới tính toán được dễ nhất nhé ạ.

Hết kinh 1 ngày quan hệ có thai không, hết kinh mấy ngày thì quan hệ không  có thai | sức khỏe

Thông thường chúng ta nên lấy chu kỳ kinh nguyệt là 28 ngày để tính toán, theo đó thời điểm rụng trứng sẽ rơi vào ngày 14 đếm ngược từ ngày đầu tiên của kỳ kinh tiếp theo, và thời điểm ngày 11 đến ngày 16 là thời kỳ dễ thụ thai nhất, trong đó ngày 13 đến 15 là những ngày có khả năng thụ thai cao nhất, tương tự như vậy, nếu mẹ có chu kỳ kinh cố định nhiều hơn 28 ngày thì số ngày rụng trứng.

Cũng như thời điểm thụ thai sẽ được công thêm bằng với số ngày của chu kỳ kinh nguyệt dôi ra so với 28 ngày, chẳng hạn chu kỳ 32 ngày thì thời điểm rụng trứng sẽ là ngày 18, tức là 14 + 4 ngày, ngược lại với những người có chu kỳ kinh nguyệt ít hơn 28 ngày thì lại trừ đi số ngày ít hơn 28 ngày cố định kia. Đối với những người có chu kỳ kinh không cố định thì sẽ rất khó để phán đoán và tính toán chính xác, cần sự hỗ trợ của máy móc nhé.