Mấy hôm vừa rồi bố chồng mình bị viêm phổi phải vào viện khám và lấy thuốc về uống 2 tuần liền, thế nhưng hết đợt thuốc rồi mà bệnh vẫn chưa khỏi hẳn nên mình giục bố lại đi tái khám xem sao. Thế nhưng đứa em chồng mình vào mạng đọc được bài thuốc chữa viêm phổi bằng rau diếp cá, nên làm thử cho ông uống. Mới 3 ngày kiên trì dùng mà ông đã dứt hẳn ho và khó thở rồi đó. Tiện đây mình chia sẻ lại cách chữa viêm phổi bằng rau diếp cá theo đông y để mọi người tham khảo nhé!
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet
Vì sao diếp cá có tác dụng chữa viêm phổi?
Theo Đông y, diếp cá là vị thuốc lương huyết tiêu độc, có vị cay, tính lạnh, vào các kinh phế và can. Vì vậy nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thủy tiêu thũng. Đối với các chứng ho do phế nhiệt, phế ung, thủy thũng, nhiệt lỵ, bạch đới, mụn nhọt… đều rất hiệu nghiệm.
Nhiều thầy thuốc Đông y ví diếp cá như “Thần dược trị phế ung”, họ dùng rau diếp cá để chữa các chứng bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi… đặc biệt là chứng bệnh mà người xưa gọi là “phế ung” , tức là có những triệu chứng giống như áp-xe phổi trong y học hiện đại.
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet
Các bài thuốc chữa viêm phổi bằng rau diếp cá theo đông y
Chữa phế ung và các chứng bệnh đường hô hấp: Lấy một nắm lá diếp cá, rửa sạch, giã lá diếp cá rồi vắt lấy nước hoặc đem diếp cá sắc với nước, rồi cho bệnh nhân uống.
Chữa chứng ho ra máu, khạc ra đờm ở bệnh nhân lao phổi: Diếp cá tươi (khoảng 30g), cho vào nồi đất, đổ ngập nước ngâm trong 1 giờ, sau đó đun sôi 1-2 phút (chú ý không được đun lâu), bỏ bã chắt lấy nước, đập một quả trứng gà vào trộn đều; ăn từ từ từng ít một; mỗi ngày ăn 1 lần, liên tục 20-30 ngày.
Chữa chứng ho ra máu trong bệnh viêm phế quản, viêm phổi: Diếp cá tươi 60g, phổi lợn 1 bộ, nấu thành món canh; ăn phổi và uống nước thuốc, cách 2-3 ngày ăn 1 lần, dùng liên tục khoảng 3-5 tháng. Nhìn chung diếp cá rất tốt cho những người bệnh phổi như viêm phổi, áp-xe phổi, viêm phế quản…
Trị viêm phổi bằng rau diếp cá phối hợp với nước gạo: Cho 100g rau diếp đã rửa sạch vào máy xay thật nhuyễn. Đặc biệt quan trọng, bạn cho thêm nước gạo đặc vào cùng theo với rau diếp để hâm nóng, giảm dần lửa. Để trong tầm 20-30 phút, đảo đều lên cho rau thật nhuyễn. Cuối cùng, bạn bắc ra để nguội là uống được. Đây là cách chữa viêm phổi ở cả người lớn và trẻ em rất tốt.
Lưu ý khi dùng rau diếp cá chữa viêm phổi
Lá diếp cá sống khi mới lấy về rất tanh và khó uống. Nhưng khi đã cho vào nồi đun sôi, vị tanh kia lại biến mất và rất dễ uống. Nếu bé thích uống thứ nước ngòn ngọt, bạn có thể cho thêm chút đường vào để dễ uống hơn.
Rau diếp cá giúp chống viêm, kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra, loại thảo dược này còn có tác dụng hỗ trợ điều trị triệu chứng của bệnh viêm phổi rất tốt. Tuy nhiên, bạn không nên tự ý dùng diếp cá để thay thế các loại thuốc chữa bệnh được bác sĩ kê đơn.
Rau diếp cá có tính hàn, các chuyên gia không nên dùng quá nhiều trong thời gian dài.
Nguồn: Tổng hợp