Trước nay mình toàn thấy mọi người thường đeo trang sức như vòng hay đồng hồ ở cổ tay trái. Ngay cả lão chồng mình có sở thích sưu tầm đồng hồ, cũng chỉ đeo ở tay trái thôi.

Thế mà trên 1 bài báo mình đọc được sáng nay lại cảnh báo đeo đồng hồ tay trái hại sức khỏe lắm, mình chia sẻ lại mọi người xem có đúng không nhé!

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Lý do mà hầu hết mọi người thường đeo trang sức hay đồng hồ ở tay trái

Như mọi người thường thấy, đồng hồ, lắc tay hay vòng thường được đeo ở tay trái. Và thậm chí hầu hết sản phẩm được các thương hiệu đồng hồ sản xuất cho người thuận tay phải. Nghĩa là núm vặn đồng hồ sẽ được đặt vào phần bên phải mặt số, thuận tiện khi người đeo diện đồng hồ ở tay trái và điều chỉnh giờ hay lên cót bằng tay phải bởi những lý do sau:

Thứ nhất: Tay phải thường là tay thuận, và để tiện cho các hoạt động như lái xe, viết lách, đánh máy không bị vướng víu thì mọi người sẽ không đeo đồng hồ, lắc tay hay vòng… ở tay này.

Thứ 2: Chính vì thay phải đảm nhiệm nhiều việc nên thường khá thô, nên đeo trang sức hay đồng hồ ở tay trái sẽ tôn lên nét đẹp sang trọng và thanh mảnh của trang sức hơn so với khi đeo ở tay phải.

Vậy đeo trang sức và đồng hồ ở tay trái nguy hại thế nào?

Trên lý thuyết, việc đeo trang sức hay đồng hồ tay trái là bởi hầu hết mọi người thường thuận tay phải, vì điều đó sẽ không gây ra vướng víu nặng nề, hạn chế gây va đập các loại trang sức hay đồng hồ khi tay phải hoạt động quá nhiều. Tuy thực tế đây là thói quen không có lợi cho sức khỏe bởi lý do sau:

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, việc đeo vòng tay dù nhỏ và nhẹ cũng có thể làm tổn thương gân, dây chằng. Thậm chí nếu đeo nhiều và thường xuyên có thể gây kích thích quá đà, khiến cơ bắp co rút, gây bệnh về cổ tay.

Sở dĩ có điều này là bởi trên cổ tay trái có một huyệt đạo mang tên 'thần môn', đây là nơi kết nối những hoạt động của cơ tay. Đây được xem là huyệt rất quan trọng, nếu thường xuyên kích thích hoặc châm vào huyệt này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của con người.

Huyệt này cũng là thứ 7 của kinh Tâm, nằm ở phía xương trụ, trên lằn chỉ cổ tay, nơi lõm sát bờ ngoài gân cơ trụ trước và góc ngoài bờ trên xương trụ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Hãy đổi thói quen đeo đồng hồ tay trái sang tay phải vì lý do sau:

Lý do thứ nhất: Đeo trang sức hay đồng hồ trên cổ tay phải không chỉ giúp bảo vệ huyệt thần môn, tránh những rắc rối ảnh hưởng đến bàn tay, cột sống cũng như cổ do huyệt này bị kích thích, mà còn giúp cơ bắp được mát-xa, giảm mệt mỏi.

Lý do thứ 2: Trong thời đại công nghệ, việc chỉ sử dụng tay trái để làm việc như trước kia rất hiếm. Chẳng hạn như việc hầu hết mọi người đều sử dụng máy tính để làm việc, thì thường xuyên sử dụng 2 tay để gõ bàn phím.

Cho nên, những lợi thế khi đeo trang sức hay đồng hồ ở cổ tay trái như trước kia là không còn phù hợp.

Nguồn: Tổng hợp