Đồ lót là thứ chị em mình mặc mỗi ngày nhưng không phải ai cũng chú trọng vấn đề vệ sinh, bảo quản, thay đồ lót đâu nhé. 

Hôm nọ bà chị họ ở dưới quê lên nhà em chơi, thủ thỉ với em: "Mai mày rảnh đưa chị đi khám phụ khoa được không, dạo này chị thấy ngứa quá, có mùi khó chịu nữa". Em đồng ý thôi vì tiện có cô bạn cấp 3 đang làm bác sĩ phụ khoa, dẫn bà chị qua đó cho yên tâm. 

Tối hôm đấy khi đem đống quần áo đi giặt, em vô tình nhìn thấy chiếc quần lót của bà chị họ. Ôi giời ơi, phải dùng từ "kinh khủng khiếp" các chị ạ, quần gì ố vàng cả đũng, còn rách thành từng lỗ như bị chuột cắn. Em phải gọi ngay bà ý ra bảo: "Quần lót tã thế này rồi chị vẫn còn mặc, em nghĩ khéo chị bị viêm nhiễm do lâu rồi không thay quần lót đấy". 

Chị cười cười rồi nói: "Mặc bên trong ai thấy mà cầu kì hả em, chị toàn vài năm mới bỏ". 

Chán thật, phụ nữ thời hiện đại rồi mà còn suy nghĩ như thế thì đúng là "bó tay". Sau đấy em phải giải thích cho chị về vấn đề bao lâu nên thay đồ lót, nếu không thay thì sẽ gây ảnh hưởng thế nào.

Không chỉ riêng bà chị họ em đâu, em thấy nhiều mẹ vẫn "ba ngơ" vụ này lắm đấy. Ai chưa biết thì xem ngay những thời điểm phải thay đồ lót đi nhé!

hình ảnh

Ảnh: Internet

1. Khi đã quá hạn sử dụng

Áo ngực có tuổi thọ rất ngắn, các chuyên gia cho biết phụ nữ nên có ít nhất 3 chiếc áo lót và nên thay mới mỗi tháng. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện để thay mỗi tháng thì cũng nên thay mới những chiếc áo đã quá hạn sử dụng (trên 12 tháng).

Về quần lót thì chị em nên thay sau mỗi 6 tháng, nhiều nhất là 1 năm. Nhiều chuyên gia cho rằng, quần lót mặc mỗi ngày nên hãy vứt đi khi đã giặt 30 lần. Quần nào thỉnh thoảng mặc (1 tuần/lần) thì 6 tháng nên thay mới. Quần lót mua về không mặc thì sau 1 năm cũng nên vứt đi. Quần chuyên mặc tập thể dục thì thay sau 20 lần giặt. Quần mặc trong ngày kinh nguyệt nên thay mới sau 15 lần giặt.

2. Khi đã ố vàng, rách

Áo lót đã ố vàng, giãn rộng, dây áo thường tuột khỏi vai, phần gọng lòi ra ngoài, ngực áo bị méo... thì phải thay mới ngay. 

Quần lót cũng vậy, khi đã hơi ngả vàng, bạc màu, bị rách, sờn... thì tốt nhất nên thay mới bởi không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà còn dễ mặc bệnh phụ khoa, dị ứng...

3. Nên thay, giặt mỗi ngày

Quần áo lót nên thay ra để giặt mỗi ngày khi tắm rửa sau một ngày dài lao động, làm việc. Tuyệt đối không mặc lại quần, áo lót nhiều ngày. Với chị em bị ra nhiều khí hư, có mùi hôi thì nên thay quần 2 lần/ngày. 

4. Khi chữa bệnh phụ khoa

Chị em phụ nữ khi mắc bệnh phụ khoa bắt đầu điều trị thì nên thay mới toàn bộ quần lót để tránh trường hợp sau khi khỏi mặc lại quần cũ dẫn tới tái phát bệnh. Quần lót cũ có thể khiến phụ nữ tái nhiễm nấm, ngứa ngáy, ảnh hưởng tới sinh hoạt, chữa bệnh không dứt điểm...

5. Sau khi đã ướt

Nếu chẳng may bị dính mưa, đồ lót mới mặc cũng ướt hết thì cũng nên thay ra, giặt và mặc đồ mới chứ không nên phơi khô đồ đã ướt rồi mặc lại. Nguyên nhân là vì đồ lót ẩm ướt dễ sinh vi khuẩn, gây ngứa ngáy da, viêm nhiễm...

Một số sai lầm dùng đồ lót 

- Chị em nhớ không nên mặc đồ lót quá nhỏ, nhiều hoa văn rườm rà, ren nơ... vì vừa gây bất tiện vừa ảnh hưởng tới sức khỏe v.ùng kín.

- Không giặt chung đồ lót với quần áo khác trong máy giặt vì dễ gây hư hỏng, lây nhiễm vi khuẩn

- Đồ lót cần phơi khô ở nơi thoáng mát, nhiều ánh nắng mặt trời

- Không mặc quần lót quá 12 tiếng

- Không mùa đồ lót seconhand, mặc lại đồ của người khác (kể cả người thân trong gia đình), không mua đồ rẻ kém chất lương...

Nguồn: Tổng hợp