Vì em bé là trẻ sinh non nên sự phát triển của các cơ quan khác nhau còn vô cùng non nớt, giống như một chiếc bình thủy tinh dễ vỡ, hệ miễn dịch còn non nớt, da và niêm mạc còn khá non nớt, không có khả năng làm hàng rào bảo vệ.


Khi một em bé chào đời và đến với thế giới này, bé cần phải thích nghi với môi trường bên ngoài, vì các cơ quan còn vô cùng non nớt, đặc biệt là sự phát triển vô cùng non nớt của trẻ sinh non, nên bất kỳ một sự tác động nào cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ.


Trong tử cung, con có thể phát triển dưới sự bảo vệ của mẹ, còn lúc này chỉ có thể tự thích nghi, vì vậy mẹ phải biết rằng hầu hết trẻ sinh non sẽ phải vượt qua muôn vàn khó khăn.


em bé sơ sinh nằm trong cũi trong bệnh viện tiền sản - trẻ sinh non hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Khi nào những trẻ sinh non có thể xuất viện về nhà?


Khi trẻ tự bú được, lượng sữa mỗi lần bú đạt 35-40ML, cân nặng ngày càng tăng, bệnh đã khỏi, thân nhiệt duy trì ổn định. Tạm thời không còn khó thở và các tình trạng bệnh lý khác, bác sĩ cho rằng bé có thể xuất viện.


Điều tiếp theo mà bố mẹ cần phải làm là nắm vững các phương pháp cho con bú khác nhau, học cách đối phó với các vấn đề thông thường, giúp em bé chăm sóc rốn, tắm và xử lý ngạt thở một cách chính xác.


Nhớ tái khám định kỳ tại khoa phục hồi chức năng thần kinh, phòng khám trẻ sinh non.