Không phải mẹ bỉm nào cũng biết tã dán và tã quần khác nhau như thế nào và nên chọn loại nào cho bé cưng. Hãy tham khảo bài viết này để biết sự khác biệt của 2 sản phẩm này nhé.

Tìm hiểu về tã dán sơ sinh

Tã dán có thiết kế như chiếc quần, có 2 miếng dán ở hai bên hông để định hình tã, mặc vào người vừa vặn cho bé và không lo xê dịch nếu bé chỉ vận động nhẹ. Tã dán có nhiều size cho các bé từ sơ sinh cho tới 16, 17kg.

Ưu điểm của tã dán

Mẹ thắc mắc tã dán và tã quần khác nhau như thế nào là do chưa hiểu hết đặc điểm của mỗi loại. Ưu điểm của tã dán là có giá thành rẻ hơn, cách dùng đơn giản tiện lợi. Kích thước tã dán nhỏ hơn nên cũng hạn chế tình trạng hăm, hầm bí vì da con sẽ thoải mái hơn khi tiếp xúc với không khí nhiều hơn và sản phẩm cũng dễ dàng mang đi khi ra ngoài.

tã dán và tã quần khác nhau như thế nào

(Ảnh: Shutterstock)

Nhược điểm của tã dán

Một số loại tã dán có miếng dán khá cứng, có thể gây khó chịu khi mẹ thay tã cho con. Khả năng định hình của tã dán kém hơn quần nên nếu con vận động mạnh có thể xô lệch và làm tràn chất thải ra ngoài. Muốn thay tã mẹ phải cho bé nằm xuống và nếu con quá hiếu động thì thay tã sẽ khó khăn.

>> Có thể mẹ chưa biết: Trẻ sơ sinh nên dùng miếng lót hay tã dán để chống hăm và vệ sinh nhất?

Tã quần là gì? Ưu và nhược điểm của tã quần

Tã quần có hình dạng như chiếc quần để mặc thay thế quần khi con vui chơi và đi ra ngoài. Tương tự tã dán, tã quần cũng được thiết kế nhiều loại khác nhau cho các bé từ sơ sinh đến 17kg tuy nhiên các mẹ thường bắt đầu dùng tã quần khi con bắt đầu biết lật.

Ưu điểm của tã quần

Nhờ thiết kế cố định và to nên tã quần hiếm khi bị xô lệch dù cho bé có vận động nhiều. Vì cấu tạo mà khi thay và mặc tã quần cho con, bố mẹ cũng dễ dàng thực hiện hơn, có thể mặc khi con đang đứng.

Thời gian sử dụng sản phẩm cũng lâu hơn tã dán nên bố mẹ không cần phải kiểm tra tã đã đầy chưa quá thường xuyên. Kích thước to hơn, độ tiếp xúc với da bé rộng hơn nên khó bị tràn chất thải ra ngoài.

Nhược điểm của tã quần

Tã quần có giá thành cao hơn tã dán. Khi mặc tã quần vì kích thước to nên con có thể thấy không được thoải mái. Nếu không thay kịp thời tã dễ khiến da bé bị hăm nên khi dùng mẹ đừng quên sử dụng thêm các loại kem chống hăm nhé.

Kích thước của miếng tã cũng tương đối to khi so với tã dán nên khi mang theo ra ngoài sẽ hơi cồng kềnh.

Tã dán và tã quần khác nhau như thế nào? Mẹ nên chọn loại nào cho con?

tã dán và tã quần khác nhau như thế nào

(Ảnh: Shutterstock)

Theo những thông tin vừa chia sẻ thì mẹ đã biết tã dán và tã quần khác nhau về thiết kế, kích thước, độ thấm hút, giá thành. Để biết được nên dùng tã quần hay tã dán cho con thì mẹ cần căn cứ vào độ tuổi của bé. Ở mỗi giai đoạn phát triển, con sẽ có cân nặng, thói quen đi vệ sinh và nhu cầu vận động khác nhau. Mẹ hãy sử dụng linh hoạt giữa 2 sản phẩm này để con thấy thoải mái nhất.

Tã dán: là lựa chọn phù hợp cho các bé sơ sinh và chưa biết lật. Con ít vận động và hầu hết thời gian chỉ ngủ và nằm chơi. Mẹ nên lựa chọn các sản phẩm tã dán có bề mặt mềm êm, thấm hút tốt để bé luôn thoải mái, ngăn ngừa hăm bí.

Tã quần: sẽ phù hợp cho bé từ 3 tháng tuổi đã biết lẫy lật và. Khi chọn tã quần, mẹ hãy ưu tiên mua các sản phẩm có độ co giãn thoải mái và nhiều kích cỡ để dễ dàng thay đổi khi bé lớn nhanh. 

Thực tế, mẹ có thể kết hợp sử dụng cả 2 sản phẩm tã dán và tã quần, tùy vào từng trường hợp. Ví dụ khi bé ở nhà mẹ cho con dùng tã dán và khi đi ra ngoài thì mặc tã quần cho con. 

Mẹ đã biết tã dán và tã quần khác nhau như thế nào. Mẹ cần hiểu đặc điểm của từng sản phẩm để biết cách sử dụng phù hợp, an toàn và thoải mái cho con. Mong rằng mẹ đã có thêm kinh nghiệm để lựa chọn được sản phẩm tốt nhất cho con.

Nguồn thông tin: Websosanh

Xem thêm bài viết liên quan:

TOP 8 tã dán sơ sinh chống tràn tốt, thấm hút cực nhanh và nhẹ dịu với làn da bé

Top 7 miếng lót sơ sinh tốt, giúp bé luôn sạch sẽ khô thoáng, hạn chế bị hăm

Thắc mắc của mẹ: Trẻ sơ sinh nên dùng tã dán hay miếng lót

Cách mặc tã dán cho trẻ sơ sinh chuẩn nhất