Xe đẩy cho bé giúp bé luôn được thoải mái khi ra ngoài, ba mẹ cũng không cần thường xuyên bế bồng trẻ.

1. Chọn loại xe đẩy phù hợp cho bé.

Theo tính năng:

  • Xe đẩy trẻ em một chiều

Đây là loại xe đẩy được rất nhiều bà mẹ lựa chọn bởi tính tiện dụng và thiết kế nhỏ gọn. Xe đẩy trẻ em loại một chiều có trọng lượng chỉ từ 3 - 5kg, đặt biệt phù hợp cho các bé được bố mẹ dẫn đi chơi, đi du lịch,...

Ưu điểm: Xe đẩy 1 chiều có trọng lượng khá nhẹ, thiết kế nhỏ gọn với tính chuyên dụng cao, có thể mang đi khắp mọi địa hình, đồng thời giúp cho các mẹ có thể quan sát bé từ phía trước 1 cách dễ dàng nhất.

Nhược điểm: Vì chỉ có 1 tư thế là ngồi nên xe đẩy sẽ không thích hợp cho các bé sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Các mẹ cũng cần lưu ý sử dụng màn chắn phía trước để tránh các tác nhân gây hại tiếp xúc với bé.

  • Xe đẩy trẻ em hai chiều

Khác với xe đẩy 1 chiều, xe đẩy 2 chiều có khả năng thay đổi chiều đẩy của xe, giúp mẹ có thể quan sát bé kỹ càng hơn ở chiều ngược lại. Xe đẩy này phù hợp cho các bé từ 0 đến 36 tháng tuổi.

Ưu điểm: Loại xe đẩy này sẽ phù hợp với bé sơ sinh có tâm lý nhạy cảm với môi trường xung quanh và mẹ dễ dàng chăm sóc bé kỹ hơn, đặc biệt là ở những nơi đông người.

Nhược điểm: Xe đẩy có trọng lượng khá nặng từ 5 - 8kg nên sẽ khó khăn cho các mẹ trong quá trình di chuyển và hạn chế sự linh hoạt khi chăm sóc các bé, đồng thời cũng không phù hợp để mang đi xa.

Theo cấu tạo

  • Xe đẩy đơn

Xe đẩy cho bé loại đơn là loại xe được các mẹ sử dụng phổ biến thường được thiết kế 3 hoặc 4 bánh xe nhỏ, bên trên sẽ có mái che cho bé tránh ánh nắng mặt trời hoặc các tác động trực tiếp từ bên ngoài. Trong lòng xe có tấm nệm êm ái tạo cảm giác thoải mái cho bé.

  • Xe đẩy đôi

Xe đẩy đôi phù hợp cho các bé song sinh được thiết kế gồm 2 chỗ ngồi ngang hàng, dính liền nhau để trẻ dễ dàng giao tiếp. Xe đẩy đôi cũng có thể thu gọn lại, tuy nhiên vẫn không thích hợp với những gia đình có cửa hoặc lối đi nhỏ vì kích thước xe khá cồng kềnh.

  • Xe đẩy 3 bánh

Xe đẩy phù hợp cho các bé khoảng 4 tuổi trở lên. Với chiếc xe này, bé có thể rèn luyện được các kỹ năng như: ngồi, lái, đạp, đẩy, lùi, rẽ phải, rẽ trái với chiếc xe của mình. Xe còn giúp bé nâng cao khả năng vận động và thích nghi với môi trường bên ngoài.

2.    Chọn xe đẩy cho bé theo độ tuổi

Độ tuổi khuyên dùngLoại xe
Bé dưới 6 tháng tuổiVì hệ xương còn khá yếu nên chọn xe đẩy có chế độ nằm 180 độ và có 2 chiều sẽ tiện lợi cho việc quan sát bé.
Bé từ 6 - 12 tháng tuổiXe đẩy có đệm thoáng khí, 3 chế độ ngồi, nằm, tựa, có các chốt an toàn để bảo vệ bé và để xe không bị lệch hướng khi đẩy và dây cố định an toàn cho bé khi ngồi trên xe.
Bé từ 12 - 24 tháng tuổiNên chọn loại xe có thiết kế đơn giản hơn vì tuổi này bé thường thích khám phá thế giới bên ngoài và ít ngồi xe đẩy. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo có dây an toàn cố định chắc chắn để giữ an toàn cho bé.

3.    Chọn xe đẩy có cấu tạo vững chắc

Trẻ nhỏ thường rất hiếu động, vậy nên để bảo vệ bé an toàn, ba mẹ cần đảm bảo khung xe đẩy được làm từ vật liệu bền bỉ và cứng cáp. Trên thị trường hiện nay, khung xe đẩy thường được làm từ hợp kim nhôm với ưu điểm chịu lực và chịu va đập tốt.

Ngoài ra, khi lắp xe cho trẻ, ba mẹ cần kiểm tra kỹ các khe hở để tránh làm bé bị kẹt tay. Ba mẹ nên dùng tay chạm vào vị trí bé ngồi để chắc chắn rằng không có vật nhọn nào gây nguy hiểm cho bé khi sử dụng.

4.    Chọn xe đẩy có trọng lượng vừa phải

Việc sử dụng 1 chiếc xe đẩy quá cồng kềnh hay chất lượng không tốt sẽ làm bé không thoải mái khi sử dụng. Vì thế, ba mẹ nên lựa chọn xe đẩy có trọng lượng khoảng từ 3 - 5 kg là phù hợp.

5.    Chọn xe đẩy có nhiều tiện ích

·      Mái che xe đẩy

Mái che sẽ trực tiếp bảo vệ bé khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài. Nếu mái che quá ngắn hoặc không chắc chắn sẽ khiến bé bị ảnh hưởng xấu bởi nắng, gió hay bụi bẩn. Vì vậy, ba mẹ cần chọn xe có mái che bền bỉ, chống thấm tốt.

·      Đai an toàn

Đai an toàn là phụ kiện rất quan trọng, nhất là đối với các bé sơ sinh. Ba mẹ nên chọn xe có đai an toàn 5 điểm, đồng thời đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn thắt dây an toàn cho bé khi ra ngoài.

·      Hệ thống giảm xóc

Để di chuyển xe đẩy trên mọi địa hình một cách nhẹ nhàng, êm ái thì ba mẹ cần chọn xe có hệ thống giảm xóc chất lượng. Hệ thống này sẽ giúp bé tránh khỏi chấn thương và bảo vệ đầu bé khi di chuyển trên địa hình xấu.

·      Khả năng gấp gọn linh hoạt

Đối với các mẹ thường xuyên đưa bé đi dạo hoặc đi du lịch thì việc lựa chọn chiếc xe đẩy có thể gấp gọn là điều vô cùng cần thiết. Nó giúp cho các mẹ linh hoạt trong quá trình di chuyển và dễ dàng mang theo khi cần thiết

·      Có ngăn đựng đồ

Ngăn đựng đồ được xem như chiếc túi di động vô cùng tiện lợi. Ba mẹ có thể mang theo tã, sữa hoặc các vật dụng thiết yếu khác của bé một cách dễ dàng nhờ ngăn đựng đồ được trang bị sẵn trên xe đẩy.

6.    Chọn xe đẩy có giá thành phù hợp

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều thương hiệu xe đẩy với mức giá khác nhau, tùy theo chất liệu, kiểu dáng, thương hiệu,... của sản phẩm. Mức giá của xe đẩy hiện nay dao động từ 1 - 5 triệu đồng (cập nhật tháng 08/2023 và có thể thay đổi theo thời gian).

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm và tìm được cho mình xe đẩy cho bé phù hợp với bé của mình phù hợp với ngân sách, phù hợp với nhu cầu của gia đình mình nhất.

Hãy theo dõi Rose Kid Store để cập nhật các sản phẩm mới nhất !!