Bé yêu bị ho khiến cha mẹ lo lắng. Tuy nhiên, với các bé còn nhỏ như lứa tuổi sơ sinh, việc sử dụng kháng sinh nhiều khi không phải cách hay mà ngược lại còn có thể trở thành lợi bất cập hại. Vậy làm sao khi trẻ sơ sinh bị ho? Cha mẹ có thể áp dụng một số cách dân gian dưới đây để trị ho cho trẻ.
Ho là một phản xạ tự nhiên có tác dụng bảo vệ cơ thể bằng cách đánh bật những chất bụi bẩn, kích thích gây khó chịu trong phổi, cổ họng ra ngoài. Mặc dù là một phản xạ cần thiết song ho khiến cho người bệnh thấy mệt mỏi, khó chịu, nhất là trẻ em. Nhiều khi, những cơn ho của bé yêu, đặc biệt vào ban đêm, làm cha mẹ rất lo lắng. Để giúp bé yêu khỏi ho, cha mẹ có thể dùng những loại thảo dược gần gũi, dễ tìm như: rau diếp cá, lá xương sông, nghệ tươi, quất, gừng tươi, lá hẹ,...
Rau diếp cá trị ho rất hiệu quả. Nó được coi là một trong những loại kháng sinh thảo dược khá an toàn. Để trị ho cho bé, mẹ làm như sau: lấy một nắm lá rau diếp cá về rửa sạch, giã nát, cho vào bát nước vo gạo, trộn đều rồi đun sôi nhỏ lửa khoảng 20 phút. Sau đó bắc ra, để nguội, lọc lấy nước cho bé uống. Mẹ có thể cho thêm chút đường cho bé dễ uống. Một ngày, mẹ cho bé uống khoảng 2 - 3 lần sau khi bé đã ăn khoảng một giờ, không nên cho bé uống trước hoặc ngay sau bữa sữa.
Mẹ chọn những búp xương sông còn non, đem rửa sạch, thái nhỏ, trộn đều với đường hoặc mật ong, sau đó đem hấp cách thủy (cũng có thể hấp cơm), để nguội rồi lọc nước cho trẻ uống. Trẻ lớn có thể nhai thì mẹ cho ăn cả lá. Cách này không chỉ giúp chữa ho mà còn có thể chữa khản tiếng do viêm thanh quản.
Trong dân gian nghệ được dùng để chữa nhiều bệnh khác nhau, ho cũng là một trong số đó. Cách làm: củ nghệ tươi rửa sạch, đem giã nhỏ, thêm nước lọc và ít đường phèn rồi chưng cách thủy khoảng 10 phút, để nguội rồi cho bé uống. Mỗi lần uống khoảng ½ thìa cà phê, có thể tăng thêm với các bé lớn hơn, ngày uống 3 lần.
Lấy 2 -3 quả quất xanh rửa sạch, cắt ngang, để nguyên cả vỏ và hạt rồi đem trộn với đường phèn hoặc mật ong, sau đó hấp cách thủy đến khi quất chín thì bắc ra, dằm nát cả vỏ, bỏ hạt, để nguội rồi cho trẻ uống nhiều lần trong ngày.
Chọn khoảng 5 – 10 cái lá hẹ rửa sạch, thái nhỏ, cho vào bát cùng một ít đường phèn hoặc mật ong. Mẹ cũng có thể cho thêm lá xương sông vào rồi đem hấp cách thủy (hoặc hấp cơm), để nguội rồi bỏ bã, lấy nước cho bé uống. Mỗi ngày uống 2 – 3 lần.
Mẹ lấy khoảng 14 – 15 cái lá húng chanh và 4 – 5 quả quất xanh đem rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Sau đó cho hỗn hợp đó vào bát, thêm lượng đường phèn vừa đủ rồi đem hấp cách thủy khoảng 20 phút. Mẹ cho bé uống mỗi ngày 1 – 2 lần cho tới khi hết ho.
Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con bị ho liền vội vàng dùng kháng sinh vì cho rằng chỉ như vậy mới tiêu diệt được vi khuẩn khiến trẻ khỏi ho nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là quan niệm hết sức sai lầm và gây nguy hại cho trẻ. Ở trẻ sơ sinh, hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, do vậy việc dùng kháng sinh dễ dẫn đến thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó làm mất cân bằng miễn dịch khiến đáp ứng với các tác nhân dị ứng của cơ thể yếu đi.
Ho là một phản xạ tốt nhằm bảo vệ cơ thể, do vậy cha mẹ không nên lạm dụng thuốc ức chế ho, chỉ khi bé ho quá nhiều dẫn đến mệt mỏi, nôn trớ, mất ngủ mới nên dùng thuốc
Điều này không những khiến bé không khỏi bệnh mà còn làm gia tăng vi khuẩn, nhất là vi khuẩn kháng thuốc, làm việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Khi bé có dấu hiệu thuyên giảm, điều đó chỉ cho thấy bé có đáp ứng tốt với thuốc, các vi khuẩn đang bị yếu đi và suy giảm chứ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Dừng thuốc ngay lúc này khiến những vi khuẩn còn tồn tại nhanh chóng phục hồi, phát triển và chúng thường là những vi khuẩn kháng thuốc, do vậy bệnh của bé sẽ theo chiều hướng xấu đi. Vì vậy, một khi đã dùng thuốc kháng sinh, cho mẹ cần cho bé dùng đúng liều, đủ liều, không tự ý ngừng thuốc
Khi bị bệnh, trẻ cần nhiều chất dinh dưỡng hơn so với khi khỏe mạnh. Mẹ nên cho bé ăn đầy đủ các loại thức ăn thuộc các nhóm dinh dưỡng khác nhau, đồng thời cho trẻ bú nhiều hơn vì bản thân sữa mẹ có chứa nhiều kháng thể giúp tăng cường miễn dịch cho bé, làm dịu họng và giảm các cơn ho. Khi bé bị ho kéo dài, mẹ nên cho trẻ tới các cơ sở y tế chuyên khoa Nhi để kiểm tra, phát hiện sớm tình trạng viêm phổi và các bệnh đường hô hấp khác.