Bác sĩ nhi khoa chuyên gia vê chăm sóc trẻ sơ sinh cân nhắc các bậc cha mẹ nên tìm hiểu về những lầm tưởng về trẻ sơ sinh để có thể biết cách chăm sóc bé tốt nhất.





Lầm tưởng 1: Trẻ nên đi ngoài ít nhất một lần mỗi ngày






Theo như bác sĩ Andrew Adesman - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển và hành vi trẻ em ở Bệnh viện nhi đồng tại New York - thì các bậc cha mẹ thường nghĩ rằng con mình bị táo bón khi thấy bé không đi ngoài đều đặn mỗi ngày; trong khi sự thật thì bé rất bình thường. Trẻ sơ sinh thường sẽ đi vệ sinh một vài lần trong ngày, nhưng trong giai đoạn trẻ 2 - 3 tháng tuổi thì sẽ có lúc bé sẽ chỉ đi ngoài duy nhất một lần sau 3-4 ngày. Tuy nhiên nếu bạn thấy bé đi ngoài hơi khó (rặn mạnh, đỏ mặt tía tai, đau đớn, quấy khóc), đi ngoài không thường xuyên, hay bạn thấy có cả máu ở tã của bé, lúc ấy bạn nên đưa bé đến bác sĩ nhi để được thăm khám vì có thể bé đang bị rối loạn tiêu hóa (táo bón, khó tiêu).



Lầm tưởng 2: Trẻ nên được tắm hằng ngày





Có một sự thật là tắm rửa sẽ làm mất đi độ ẩm trên da bé, điều này có thể khiến da bé trở trên khô và dễ bị dị ứng; chưa kể việc ngâm mình trong nước chứa nhiều xà bông sẽ khiến vùng kín của bé gái bị viêm nhiễm. Bác sĩ Adesman cho rằng chỉ cần bạn đảm bảo vùng da hay quấn tã, cổ hay các vùng da nhạy cảm khác của bé được sạch sẽ thì bạn chỉ cần tắm cho bé từ 2 đến 3 lần mỗi tuần là được. Dĩ nhiên nếu bé thích tắm, bạn vẫn có thể tắm cho bé thường xuyên hơn miễn là bạn hạn chế dùng xà bông tắm cho bé.



Lầm tưởng 3: Năng khiếu của bé bộc lộ từ sớm





Các công trình nghiên cứu đã phát hiện rằng những bước đi, những tiếng nói đầu tiên của bé ít nhiều phản ánh thành công sau này của bé. Bác sĩ Adesman chia sẻ: “Nhiều bậc cha mẹ tin là năng khiếu có ngay từ lúc trẻ sinh ra, nhưng chưa hề có bằng chứng nào cho điều này.” Thực ra, trong một vài trường hợp, những “thành tích” sớm có thể tiết lộ tiềm năng của trẻ; ví dụ như việc thuận tay trái hay tay phải của trẻ trước khi bé được 18 tháng tuổi (trẻ em nên thuận cả hai tay cho đến độ tuổi này).



Lầm tưởng 4: Chạm vào thóp trẻ có thể gây tổn thương não cho trẻ





Khi bé mới sinh, xương sọ chưa nối liền với nhau mà giữa chúng có những khoảng không, gọi là khớp nối. Những điểm trũng giữa những khớp nối gọi là thóp. Các khớp nối và thóp này chỉ được bao bọc bởi da đầu, nên đây là vị trí mà cha mẹ cần lưu ý kỹ khi chăm sóc bé. Bác sĩ Adesman khuyến cáo: “Trẻ sơ sinh mỏng manh rất dễ bị tổn thương, nhưng bộ não mới thật sự là nơi cần được bảo vệ kỹ càng nhất”. Các thóp trước thường sẽ đóng khi bé được khoảng 1 tuổi, trong khi đó những chỗ mềm nhỏ hơn ở sau phần đầu thường cứng cáp khi bé được 2 hoặc 3 tháng tuổi.