Chị Hân (quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Trẻ con thường hay bị sốt. Tuy nhiên, trẻ lại không thể nói cho mẹ biết cảm giác của mình nên nhiều khi, trẻ bị sốt cao, nhưng mình lại không phát hiện kịp thời. Mình sợ chính những lúc đó, sốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con yêu. Không biết có cách nào giúp mình đối phó với sốt thật hiệu quả để bảo vệ con thật an toàn không?...”



Sốt thực sự là nỗi hoang mang và lo lắng với nhiều bà mẹ, nhưng sốt có thật sự đáng sợ như mẹ tưởng hay không?



Sốt có hai gương mặt



Thật ra, sốt không đáng sợ như mẹ tưởng đâu. Nhiều người lầm tưởng sốt là một căn bệnh, nhưng thật sự, sốt là dấu hiệu cho thấy con bạn đang chống lại sự nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus tấn công. Không phải lúc nào sốt cũng đem lại điều xấu cho trẻ, cơn sốt có hai gương mặt:



- Gương mặt thiên thần: Trẻ bị sốt cao là biểu hiện của việc cơ thể trẻ đang chống lại vi trùng. Khi sốt, cơ thể tăng khả năng tiêu diệt vi khuẩn, gia tăng lượng bạch cầu để kháng khuẩn. Điều này có lợi cho cơ thể con yêu của bạn.



- Gương mặt phù thuỷ: Sốt sẽ gây mệt mỏi cho cơ thể trẻ như nhức đầu, quấy khóc, chóng mặt, tim đập nhanh, chán ăn, gia tăng mất nước, muối và các vitamin trong nước… Khi trẻ bị sốt cao trên 38,5 độ C, trẻ dưới 5 tuổi có thể co giật toàn thân.





Nhanh chóng xác định thân nhiệt bằng nhiệt kế khi nghi ngờ trẻ bị sốt cao rất quan trọng




Để mau chóng phát hiện trẻ bị sốt cao hay không, bạn có thể dựa vào thân nhiệt của trẻ. Thân nhiệt ở trẻ thường không ổn định và có sự dao động nhẹ, hơi thấp vào buổi sáng và hơi cao vào chiều tối. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy thân nhiệt của con cao một cách bất thường, hãy xác định thân nhiệt trẻ bằng nhiệt kế ngay để biết trẻ có bị sốt hay không. Nhiệt độ cơ thể trẻ khi bình thường sẽ từ 36,5 độ C đến 37,5 độ C. Nếu nhiệt độ lớn hơn 37,5 độ C, có nghĩa là: con yêu đã bị sốt. Sốt nhẹ sẽ ở mức 38 độ C, 38-39 độ C là sốt vừa, và từ 39 độ C trở lên là con yêu đã bị sốt nặng.



Khi phát hiện trẻ bị sốt cao, bạn cần bình tĩnh đối mặt với “kẻ quấy rối” đáng ghét này. Hiểu rõ sốt có mặt có lợi cũng như không có lợi cho con yêu, bạn sẽ yên tâm hơn và bình tĩnh tiến hành các bước hạ sốt cho trẻ.



Bình tĩnh đẩy lui cơn sốt ở trẻ



Trước tiên, mẹ hãy xem xét nguyên nhân nào gây sốt cho trẻ để có biện pháp đối phó thích hợp. Không phải lúc nào trẻ bị sốt cao cũng báo hiệu rằng trẻ đã bị vi khuẩn tấn công và cần uống thuốc kháng sinh. Thật ra, có những nguyên nhân gây sốt rất đơn giản mà mẹ không bao giờ nghĩ tới như: tăng nhiệt độ do ủ ấm quá mức, do chấn thương, phỏng, mọc răng… Hay sau khi chích ngừa, con yêu cũng có thể bị sốt nhẹ.



Khi trẻ bị sốt cao, mẹ hãy tiến hành ngay các biện pháp hạ sốt sau đây để giúp trẻ dễ chịu hơn, phòng tránh những ảnh hưởng không đáng có do sốt gây ra (co giật, nôn…):



- Để trẻ mặc quần áo mỏng, thoáng mát, tuyệt đối không ủ ấm trẻ.



- Cho trẻ nằm nơi thoáng mát, giảm nhiệt độ phòng, tránh gió.



- Lau mát cho trẻ.



- Cho trẻ uống nhiều nước và các dung dịch khác (như sữa, nước trái cây, nước biển khô Oregon…)



- Theo dõi nhiệt độ của trẻ bằng nhiệt kế mỗi 4 giờ.



- Cho trẻ uống thuốc hạ sốt đúng liều lượng để nhanh chóng cắt cơn sốt.



Cần thận trọng khi chọn thuốc cho trẻ bị sốt cao



Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc hạ sốt. Mẹ nên trữ sẵn trong tủ thuốc gia đình một số thuốc hạ sốt cho trẻ. Các loại thuốc hạ sốt có nhiều thành phần: Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin... Tuy nhiên, không nên sử dụng Aspirin để hạ sốt cho trẻ vì thuốc này có liên quan đến hội chứng Reye, có khả năng gây tổn thương não trẻ. Ibuprofen có tác dụng hạ sốt hiệu quả, song có thể gây ra các phản ứng khó chịu ở đường tiêu hoá. Một số ít trường hợp có thể gây độc tính ở gan, vì vậy, mẹ nên cẩn trọng khi lựa chọn loại thuốc hạ sốt này cho con yêu của mình.



Theo Thạc sĩ – bác sĩ Trần Nguyễn Như Uyên (giảng viên Bộ môn Nhi khoa Đại học Y dược TP.HCM): “Paracetamol là loại thuốc hạ sốt được ưa chuộng nhất vì ít tác dụng phụ và an toàn nhất, đặc biệt đối với trẻ em. Liều dùng hợp lí là 10-15mg/kg/lần, cách từ 4-6 giờ. Thuốc có hai dạng: dạng uống và dạng viên đặt hậu môn. Nếu dạng uống được ưa chuộng vì có nhiều dạng như gói bột sủi, xiro hay viên, phù hợp để sử dụng khi trẻ còn thức. Thì viên đặt hậu môn lại rất hiệu quả trong việc hạ sốt khi trẻ bị sốt cao, co giật hay đang ngủ, bị nôn ói không thể uống thuốc… Mẹ có thể tuỳ vào điều kiện khi trẻ bị sốt và mức độ sốt để chọn ra loại thuốc phù hợp sử dụng cho con yêu của mình.”



Sốt, tuy là “kẻ quấy rối” sự dễ chịu của trẻ, nhưng không đến nỗi nguy hiểm như mẹ tưởng. Chỉ cần bình tĩnh, tự tin đối phó và tích luỹ cho mình một vài “bí kíp” thông minh, mẹ có thể đẩy lùi kẻ quấy rối đáng ghét này. Con yêu cần nhiều hơn những gì con có thể nói, mẹ hãy cẩn thận chọn ra loại thuốc hạ sốt tốt nhất để bảo vệ con yêu của mình nhé.





Thông tin và hình ảnh do nhãn hàng Efferalgan Kid cung cấp.